Bị CSGT lập biên bản xử phạt xe cũ, chủ phương tiện nói sẽ "bỏ luôn xe"

HOÀI ANH - CHÂN PHÚC |

Sáng 15.3, CSGT TPHCM triển khai cao điểm kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kĩ thuật, xe cũ nát, xe tự chế,... Theo ghi nhận của phóng viên tại đoạn đường dẫn vào Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn (Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TPHCM), có nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kĩ thuật đã bị lập biên bản xử phạt.

Khoảng 8h sáng, Đội CSGT An Sương có mặt tại đoạn đường Nguyễn Thị Sóc (Hóc Môn, TPHCM) để tiến hành kiểm tra, xử phạt các phương tiện không đảm bảo an toàn kĩ thuật.
Khoảng 8h sáng, Đội CSGT An Sương có mặt tại đoạn đường Nguyễn Thị Sóc (Hóc Môn, TPHCM) để tiến hành kiểm tra, xử phạt các phương tiện không đảm bảo an toàn kĩ thuật. CSGT yêu cầu người điều khiển các xe như: xe máy, xe ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế,... dừng lại để kiểm tra.
Một chủ phương tiện bị yêu cầu dừng xe vì xe không gương, không đèn, không còi, không biển số. Anh H.N.Đ.T (quận 12, TPHCM) - chủ phương tiện này cho biết, dù biết di chuyển bằng xe này không an toàn nhưng vẫn đi vì tiện lợi, giá thành rẻ, phù hợp với kinh tế gia đình. “Tôi giao một xe đá như vậy được tiền công có vài chục bạc, nếu đầu tư những chiếc xe bán tải vài trăm triệu để chở hàng thì tôi không có tiền đầu tư. Vì nhu cầu cuộc sống nên tôi phải đặt tính mạng tôi lên chiếc xe này mặc dù biết xe không an toàn“, anh H.N.Đ.T nói.
Một chủ phương tiện bị yêu cầu dừng xe vì xe không gương, không đèn, không còi, không biển số. Anh H.N.Đ.T (quận 12, TPHCM) - chủ phương tiện này cho biết - dù biết di chuyển bằng xe này không an toàn nhưng vẫn đi vì tiện lợi, giá thành rẻ, phù hợp với kinh tế gia đình. “Tôi giao một xe đá như vậy được tiền công có vài chục nghìn, nếu đầu tư những chiếc xe bán tải vài trăm triệu để chở hàng thì không có tiền đầu tư. Vì nhu cầu cuộc sống nên tôi phải đặt tính mạng tôi lên chiếc xe này mặc dù biết xe không an toàn“, anh H.N.Đ.T nói.
Vì các xe đều đã cũ nát nên lực lượng CSGT gặp khó khăn trong việc lấy thông tin số khung, số máy.
Vì các xe đều đã cũ nát nên lực lượng CSGT gặp khó khăn trong việc lấy thông tin số khung, số máy.
CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ nhiều xe máy cũ, nát.
CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ nhiều xe máy cũ, nát.
Những chiếc xe cũ nát trơ khung, không đèn, không gương, không phanh, không biển số,... vẫn lưu thông trên đường phố.
Những chiếc xe cũ nát trơ khung, không đèn, không gương, không phanh, không biển số,... vẫn lưu thông trên đường phố.
Hầu hết những chủ phương tiện bị yêu cầu dừng xe đều không xuất trình được các giấy tờ như bằng lái xe, đăng kí xe,...
Hầu hết những chủ phương tiện bị yêu cầu dừng xe đều không xuất trình được các giấy tờ như bằng lái xe, đăng kí xe,...
Một trường hợp phải viết lại thông tin cá nhân vì không mang theo bất kì giấy tờ gì.
Đội CSGT An Sương tiến hành xử phạt tại đoạn đường trước Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn.
“Xe này của tôi chỉ dùng với mục đích là đi giao hàng. Tôi vẫn biết là xe này đi không an toàn nhưng mà tôi không thể dùng xe mới để giao hàng được. Xe mới mà đi chở hàng hoá thì chỉ mấy bữa là lại cũ nát thôi. Giờ bị bắt rồi chắc tôi bỏ luôn xe thôi, vì mang về làm lại mới thì lại tốn nhiều tiền”, ông N.T.S (huyện Hóc Môn, TPHCM) nói.
“Xe này của tôi chỉ dùng với mục đích là đi giao hàng. Tôi vẫn biết là xe này đi không an toàn nhưng mà tôi không thể dùng xe mới để giao hàng được. Xe mới mà đi chở hàng hoá thì chỉ mấy bữa là lại cũ nát thôi. Giờ bị bắt rồi chắc tôi bỏ luôn xe thôi, vì mang về làm lại mới thì lại tốn nhiều tiền”, ông N.T.S (huyện Hóc Môn, TPHCM) nói.
Trong sáng nay, lực lượng CSGT An Sương đã tạm giữ 6 phương tiện.
Trong sáng nay, lực lượng CSGT An Sương đã tạm giữ 6 phương tiện.
Theo trung tá Lê Văn Quới (Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM - PC08), cho biết thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, PC08 tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. “Từ ngày 1.3 – 14.6.2021, phòng CSGT đường bộ đường sắt triển khai cao điểm kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kĩ thuật, xe cũ nát, xe tự chế,... Chúng tôi chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ ngày 1.3 – 14.3) triển khai công tác tuyên truyền đến người dân, giai đoạn 2 (từ 15.3 – 14.6) bắt đầu kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với những phương tiện là mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế”, trung tá Lê Văn Quới cho biết.
Theo trung tá Đoàn Văn Quới (Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM - PC08), cho biết thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, PC08 tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. “Từ ngày 1.3 – 14.6.2021, Phòng CSGT đường bộ đường sắt triển khai cao điểm kiểm tra xe không đảm bảo an toàn kĩ thuật, xe cũ nát, xe tự chế,... Chúng tôi chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ ngày 1.3 – 14.3) triển khai công tác tuyên truyền đến người dân; giai đoạn 2 (từ 15.3 – 14.6) bắt đầu kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với những phương tiện là mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế”, trung tá Đoàn Văn Quới cho biết.
HOÀI ANH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tài xế trả 2,5 triệu đồng cho... nửa lon bia

CHÂN PHÚC - HOÀI ANH |

Tài xế điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống nửa lon bia đã bị Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày và tước giấy phép lái xe trong vòng 11 tháng.

Thanh niên bị phạt nồng độ cồn mức cao nhất nói "chỉ uống 1 chút cho vui"

HOÀI ANH - CHÂN PHÚC |

Tối 11.3, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt với những người vi phạm nồng độ cồn.

TPHCM: Tài xế ngơ ngác khi bị CSGT tuýt còi khi vừa đi qua hầm Thủ Thiêm

HOÀI ANH |

Sáng 10.3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hàng loạt ô tô khi vừa đi qua hầm Thủ Thiêm đã bị CSGT tuýt còi. Hầu hết các tài xế đều ngơ ngác vì không biết mình đã mắc lỗi gì. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, tài xế mới biết rằng mình đã đi vào làn cấm ô tô.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Tài xế trả 2,5 triệu đồng cho... nửa lon bia

CHÂN PHÚC - HOÀI ANH |

Tài xế điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống nửa lon bia đã bị Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày và tước giấy phép lái xe trong vòng 11 tháng.

Thanh niên bị phạt nồng độ cồn mức cao nhất nói "chỉ uống 1 chút cho vui"

HOÀI ANH - CHÂN PHÚC |

Tối 11.3, Đội Cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt với những người vi phạm nồng độ cồn.

TPHCM: Tài xế ngơ ngác khi bị CSGT tuýt còi khi vừa đi qua hầm Thủ Thiêm

HOÀI ANH |

Sáng 10.3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hàng loạt ô tô khi vừa đi qua hầm Thủ Thiêm đã bị CSGT tuýt còi. Hầu hết các tài xế đều ngơ ngác vì không biết mình đã mắc lỗi gì. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, tài xế mới biết rằng mình đã đi vào làn cấm ô tô.