Bến xe Miền Tây vắng khách chưa từng thấy ngày 27 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 29.1, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dù là cao điểm phục vụ Tết nhưng các quầy vé nhiều thời điểm không có khách mua vé. Phía trong bến, khách đi xe thưa thớt, nhiều xe nằm đợi nhiều tiếng nhưng trên xe chỉ được vài khách.

Ngày 27 tháng Chạp,Bến xe Miền Tây lác đác người cao lại dù là cao điểm phục vụ Tết của bến xe này.
Ngày 27 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây lác đác người dù là cao điểm phục vụ Tết của bến xe này.
Quầy vé tại Bến xe Miền Tây thỉnh thoảng mới có khách hỏi mua vé Tết.
Quầy vé tại Bến xe Miền Tây thỉnh thoảng mới có khách hỏi mua vé Tết.
ác quầy vé về các tỉnh miền Tây nhiều thời điểm không có khách mua vé.
Nhiều thời điểm các quầy vé về các tỉnh miền Tây không có khách mua vé.
dddd
Nhân viên bán vé trông ngóng khách mua vé. Bà Nguyễn Thị Út Thôi - Chủ hãng xe Quốc Việt chạy tuyến TPHCM – Cần Thơ cho biết từ sáng tới trưa cùng ngày chỉ bán được hơn 10 vé, con số này thậm chí còn thấp hơn ngày thường.
Phía trong bến, khách đi xe thưa thớt, nhiều xe nằm đợi nhiều tiếng nhưng trên xe chỉ chưa tới 10 khách
Phía trong bến, khách đi xe thưa thớt, nhiều xe nằm đợi nhiều tiếng nhưng trên xe chỉ vài khách.
Tài xế Trần Trường Giang - chạy xe Kim Phát Tam Bình (tuyến TPHCM - Vĩnh Long), cho biết khách năm nay vắng hẳn. Xe anh nằm đợi hai tiếng nhưng chỉ mới có 4 khách lên xe. “Đến giờ xe phải xuất bến chứ không đợi được mà khách vắng quá. Từ 21 âm lịch tới nay chuyến nào cao thì chừng 10 khách, chuyến thấp thì 3-4 khách dù là xe 45 chỗ” - anh Giang nói.
Tài xế Trần Trường Giang - chạy xe Kim Phát Tam Bình (tuyến TPHCM - Vĩnh Long), cho biết khách năm nay vắng hẳn. Xe anh nằm đợi hai tiếng nhưng chỉ mới có 4 khách lên xe. “Đến giờ xe phải xuất bến chứ không đợi được mà khách vắng quá. Từ 21 âm lịch tới nay chuyến nào cao thì chừng 10 khách, chuyến thấp thì 3-4 khách dù là xe 45 chỗ” - anh Giang nói.
sssss
Hành khách lỉnh kỉnh hành lý ra Bến xe Miền Tây chuẩn bị về quê ăn tết cùng gia đình.
Theo ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây, hôm nay là ngày cao điểm nhất của bến nhưng dự báo lượng khách trong ngày chỉ khoảng 27.000 khách, đạt 70% năm trước và chỉ đạt 50% những năm chưa có dịch.
Theo ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây, hôm nay là ngày cao điểm nhất của bến nhưng dự báo lượng khách trong ngày chỉ khoảng 27.000 khách, đạt 70% năm trước và chỉ đạt 50% những năm chưa có dịch.
gggg
Cũng theo ông Phương, dù khách đi giảm nhưng Bến xe miền Tây đã phối hợp với các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ xe để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, lượng xe số ghế của bến xe đang hoạt động dư công suất so với lượng khách bến xe dự báo nên hành khách an tâm, bến xe có đủ xe để phục vụ hành khách về quê
Tất cả hành khách vào khu vực bến xe đều bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế.
Tất cả hành khách vào khu vực bến xe Miền Tây đều bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ TPHCM đi miền Tây đông nghẹt người về quê

MINH QUÂN |

TPHCM - Trưa ngày 29.1, (tức ngày 27 tháng Chạp), hàng ngàn người dân cùng chạy xe về các tỉnh miền Tây đón Tết khiến cửa ngõ miền Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM) nhiều đoạn ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Tất cả quận, huyện TPHCM là vùng xanh, người dân yên tâm đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn bộ 22/22 quận, huyện đều đạt cấp độ 1 (vùng xanh), không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Như vậy một tháng qua, TPHCM giữ vững là vùng xanh để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền.

Siêu thị tại TPHCM nhộn nhịp khách mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, lượng người dân tới mua sắm tại các siêu thị cũng bắt đầu tăng mạnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cửa ngõ TPHCM đi miền Tây đông nghẹt người về quê

MINH QUÂN |

TPHCM - Trưa ngày 29.1, (tức ngày 27 tháng Chạp), hàng ngàn người dân cùng chạy xe về các tỉnh miền Tây đón Tết khiến cửa ngõ miền Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM) nhiều đoạn ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Tất cả quận, huyện TPHCM là vùng xanh, người dân yên tâm đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Toàn bộ 22/22 quận, huyện đều đạt cấp độ 1 (vùng xanh), không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Như vậy một tháng qua, TPHCM giữ vững là vùng xanh để người dân yên tâm đón Tết cổ truyền.

Siêu thị tại TPHCM nhộn nhịp khách mua sắm Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2022, lượng người dân tới mua sắm tại các siêu thị cũng bắt đầu tăng mạnh.