3 tuần liên tiếp TPHCM là vùng xanh

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuần thứ 3 liên tiếp, dịch bệnh tại TPHCM ở cấp độ 1 (vùng xanh), chỉ còn huyện Nhà Bè là cấp độ 2 (vùng vàng).

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn công bố cấp độ dịch trong tuần qua.

Theo đó, tuần thứ 3 liên tiếp, dịch bệnh tại TPHCM ở cấp độ 1 (vùng xanh).

Ở cấp độ quận huyện, có 21/22 địa phương nguy cơ dịch ở cấp độ 1. Chỉ duy nhất huyện Nhà Bè nguy cơ dịch còn ở cấp độ 2 (vùng vàng). So với tuần trước, quận 1 và huyện Cần Giờ giảm cấp độ dịch, từ cấp 2 xuống cấp 1.

Ở cấp phường, xã, chỉ còn 36/312 đơn vị ở cấp độ 2, còn lại cấp độ 1.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, số mắc mới tuần qua giảm 1.320 ca so với tuần trước đó, từ 3.122 ca xuống 1.802 ca. Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân trong tuần qua là 27.

Về tiêu chí độ bao phủ vaccine, tính đến ngày 21.1, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều trên địa bàn TPHCM đạt 100% (trên mức 70%), tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt 88,37% (trên mức 80%).

Về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến, TPHCM có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân), sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các địa phương xây dựng kế hoạch thiết lập các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm bệnh tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ôxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo khẩn không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM chỉ đạo khẩn không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dàn áo dài rực rỡ "đổ bộ" phố ông đồ lớn nhất TPHCM trước giờ khai mạc

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Mặc dù chưa đến giờ chính thức khai mạc, Phố ông đồ lớn nhất TPHCM đã đón hàng nghìn người xúng xính áo dài "đổ bộ" tới đây chụp hình, tham quan trong sáng ngày chủ nhật cuối tuần.

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.