Những ký ức Hải Phòng xưa qua 2.000 bức ảnh của một nhà sưu tầm

Thiên Hà |

Hải Phòng - Là một người sinh ra tại Hà Nội nhưng lập nghiệp và sinh sống tại Hải Phòng đã 72 năm. Có lẽ điều đó đã khiến ông Phạm Tuệ (phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tìm tòi, sưu tầm và lưu giữ nhiều bức ảnh xưa có giá trị lịch sử về Hải Phòng qua từng năm tháng.

Ông Phạm Tuệ (phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) người tìm tòi, sưu tầm và lưu giữ những bức ảnh xưa cũ về Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
Ông Phạm Tuệ (phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) người tìm tòi, sưu tầm và lưu giữ những bức ảnh xưa cũ về Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
Khu vực phòng khách chỉ 50m2 cũng là nơi ông Tuệ trưng bày, cất giữ những bức ảnh xưa về Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
Niềm đam mê sưu tầm ảnh về Hải Phòng bắt nguồn từ tình yêu rất mộc mạc của ông với thành phố Cảng và ông tận dụng ngay khu vực phòng khách chỉ 50m2 là nơi để trưng bày, cất giữ những bức ảnh xưa về Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
 
Đến nay, ông Tuệ đã có 22 cuốn album ảnh, tương đương với gần 2000 bức ảnh lớn, nhỏ khác nhau, từ những công trình, con phố, địa danh, sự kiện lịch sử mang nét riêng của thành phố Cảng. Ảnh: Thiên Hà.
Đến nay, ông Tuệ đã có 22 cuốn album ảnh, tương đương với gần 2.000 bức ảnh lớn, nhỏ khác nhau, từ những công trình, con phố, địa danh, sự kiện lịch sử mang nét riêng của thành phố Cảng. Ảnh: Thiên Hà.
Để sưu tầm được những bức ảnh xưa Hải Phòng hiếm hoi như vậy, ông Tuệ chia sẻ, phần lớn ông lấy tư liệu từ thư viện quốc gia của Pháp, với một đường link riêng do người nhà cung cấp để có thể khai thác được những tư liệu cổ, tư liệu văn bản của Pháp, cách đây trên dưới trăm năm.
Để sưu tầm được những bức ảnh xưa Hải Phòng hiếm hoi như vậy, ông Tuệ chia sẻ, phần lớn ông lấy tư liệu từ thư viện quốc gia của Pháp, với một đường link riêng do người nhà cung cấp để có thể khai thác được những tư liệu cổ, tư liệu văn bản của Pháp, cách đây trên dưới trăm năm. Ảnh: Thiên Hà.
Bức ảnh lưu lại một sự kiện đặc biệt, khi Bác Hồ cập bến từ Pháp về ngày 20.10.1946 tại Bến Ngự.
Bức ảnh lưu lại một sự kiện đặc biệt, khi Bác Hồ cập bến từ Pháp về ngày 20.10.1946 tại cầu tàu Bến Ngự. Ảnh: Thiên Hà.
 
Điểm độc đáo trong những bức ảnh ông Tuệ sưu tầm không chỉ là những hình ảnh về một thời xa xưa của Hải Phòng, mà đó còn là bằng chứng về những dấu mốc lịch sử, những hình ảnh trường tồn hàng trăm năm qua. Đây là bức ảnh lưu lại Lễ khánh thành Hồ Tam Bạc. Ảnh: Thiên Hà.
Dòng sông Lấp (TP Hải Phòng) nơi có kênh đào Bonnan (do người Pháp nắn thẳng lạch Liêm Khê và mở rộng thành kênh vào năm 1885).
Dòng sông Lấp (TP Hải Phòng) nơi có kênh đào Bonnan. Ảnh: Thiên Hà.
Bưu điện thành phố xưa và nay.
Bưu điện thành phố xưa và nay. Ảnh: Thiên Hà.
Kênh đào
Cùng với việc sưu tầm, lưu giữ những trang tư liệu quý về Hải Phòng xưa, ông Tuệ còn là người tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng của thành phố để đưa những tư liệu Hải Phòng xưa đến với công chúng. Bức ảnh Kênh đào Bonnal. Ảnh: Thiên Hà.
Bức ảnh cổ nhất tại Hải Phòng do người Pháp chụp năm 1876 là Khu Nhượng địa của Pháp tại Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
Bức ảnh cổ nhất tại Hải Phòng do người Pháp chụp năm 1876 là Khu Nhượng địa của Pháp tại Hải Phòng. Ảnh: Thiên Hà.
rất nhiều người khi xem bộ ảnh mà bác Phạm Tuệ sưu tầm và chụp về Hải Phòng trong một chặng đường dài của lịch sử đều không chỉ quý trọng, ngưỡng mộ tình yêu của bác với Hải Phòng, mà còn thêm quý, thêm yêu thành phố Cảng qua các chặng đường lịch sử - nơi một thời từng là vùng đất huy hoàng của khu vực Đông Dương với những nhà máy xi măng, nhà máy điện… đầu tiên trong khu vực Đông Dương. Ảnh: Thiên Hà.
Rất nhiều người khi xem bộ ảnh mà ông Tuệ sưu tầm và chụp về Hải Phòng trong một chặng đường dài của lịch sử đều không chỉ quý trọng, ngưỡng mộ tình yêu của ông với Hải Phòng mà còn thêm quý, thêm yêu thành phố Cảng qua các chặng đường lịch sử - nơi một thời từng là vùng đất huy hoàng của khu vực Đông Dương với những nhà máy xi măng, nhà máy điện… đầu tiên trong khu vực Đông Dương. Ảnh: Thiên Hà.
Người lưu giữ ký ức Hải Phòng xưa và nay qua từng bức ảnh: Video: Thiên Hà.
Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.

Ngắm Hải Phòng đẹp ngỡ ngàng qua những bức tranh từ chất liệu đặc biệt

Mai Dung |

Hải Phòng - Với niềm đam mê hội hoạ, anh Hoàng Kim Tuyến (45 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) biến những sợi tóc vụn thành bức tranh nghệ thuật độc đáo. Trong đó, phần lớn các bức tranh anh vẽ về Hải Phòng - thành phố tuổi thơ với trọn vẹn tình yêu thương.

Hải Phòng trưng bày 12 bảo vật Quốc gia từ thời nhà Lý, nhà Mạc

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.5, Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ công bố và trưng bày 12 bảo vật Quốc gia vào ngày 8.5 tới.

Nghĩa tình sâu đậm Việt Nam - Cuba

Thanh Hà |

Mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu, vun đắp nghĩa tình sâu đậm đi qua hơn 60 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Điều động kế toán trưởng cho Trung tâm Y tế TP Phan Thiết để giải quyết lương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trước tình trạng hơn 350 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế TP Phan Thiết chưa nhận được lương tháng 8 và nguy cơ lương tháng 9 do thiếu kế toán trưởng để kí chứng từ mà Báo Lao Động đã phản ánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc về lấy ý kiến điều động, bổ nhiệm nhân sự giải quyết vấn đề này.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều tỉnh thành trên cả nước

Khương Duy |

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong 1-2 ngày tới.

2 trẻ em tử vong khi cháy nhà, cửa bị khóa trái bên ngoài

Chân Phúc |

Vụ cháy xảy ra khi cửa bị khóa trái bên ngoài, bố mẹ 2 nạn nhân vắng nhà.

Hiện trạng đại lộ hơn 2.300 tỉ đồng ở TPHCM sắp được chỉnh trang, trồng sen

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Huyện Bình Chánh dự kiến trồng sen ở giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, tạo cảnh quan để người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.

Ngắm Hải Phòng đẹp ngỡ ngàng qua những bức tranh từ chất liệu đặc biệt

Mai Dung |

Hải Phòng - Với niềm đam mê hội hoạ, anh Hoàng Kim Tuyến (45 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) biến những sợi tóc vụn thành bức tranh nghệ thuật độc đáo. Trong đó, phần lớn các bức tranh anh vẽ về Hải Phòng - thành phố tuổi thơ với trọn vẹn tình yêu thương.

Hải Phòng trưng bày 12 bảo vật Quốc gia từ thời nhà Lý, nhà Mạc

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.5, Sở Văn hóa thể thao Hải Phòng đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ công bố và trưng bày 12 bảo vật Quốc gia vào ngày 8.5 tới.