Xét xử 2 bị cáo trộm gần 50 điện thoại di động và 1 xe máy

AN NHIÊN |

Ngày 22.8, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với Lê Thanh Bảo (sinh năm 1999, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ) và Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1988, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long) cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24.12.2022, sau khi sử dụng ma túy, Bảo đi đến một cửa hàng bán quần áo thuộc phường 4, thành phố Vĩnh Long thì phát hiện 3 xe mô tô đang đậu phía trước nhưng không có người trông coi nên Bảo liền tiếp cận và lấy trộm 1 xe mô tô biển số 64K4-9159, sau đó đem đến cho Sang bán xe để lấy tiền mua ma túy cùng sử dụng.

Để cho dễ bán, Sang đã thay đổi một số bộ phận của xe, nhưng chưa kịp bán thì đã bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ.

Tiếp đó, đến khoảng 23 giờ ngày 18.1, Bảo và Sang tiếp tục lấy trộm 46 điện thoại di động và một số phụ kiện khác tại một cửa hàng bán điện thoại thuộc phường 4, thành phố Vĩnh Long do anh Lê Hoàng Nam (sinh năm 1985) và Lê Hoàng Huy (sinh năm 1988 cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) làm chủ.

Bản thân Bảo đã có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy và đã nhiều lần bị cơ quan có thẩm quyền đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; Sang đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích thì lại tiếp tục phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu của công dân nên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bảo 2 năm tù giam và Nguyễn Thanh Sang 1 năm tù giam cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Đi trộm gà, tiện tay dắt trộm luôn xe SH

AN NHIÊN |

Ngày 21.8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối với Trịnh Hoàng Phúc (tên thường gọi là Tèo, sinh năm 1990, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Có 3 tiền án trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục đi trộm

An Long |

Gần đây ở huyện Cần Giuộc xảy ra 3 vụ trộm xe máy, xe đạp điện. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hiền.

Đến cơ quan công an đầu thú hành vi trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Ngày 17.8, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Hà Văn Quốc, sinh năm 1991, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Điều đặc biệt trong danh sách U23 Việt Nam được ông Troussier lựa chọn

Thanh Vũ |

Nhìn vào đội hình U23 Việt Nam vừa được công bố, có thể thấy huấn luyện viên Troussier đang muốn tạo cơ hội tối đa cho những gương mặt mới tiềm năng.

Đề nghị chuyển 2 gói thầu liên quan đến AIC tại Cà Mau sang cơ quan điều tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Đi trộm gà, tiện tay dắt trộm luôn xe SH

AN NHIÊN |

Ngày 21.8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối với Trịnh Hoàng Phúc (tên thường gọi là Tèo, sinh năm 1990, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Có 3 tiền án trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục đi trộm

An Long |

Gần đây ở huyện Cần Giuộc xảy ra 3 vụ trộm xe máy, xe đạp điện. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hiền.

Đến cơ quan công an đầu thú hành vi trộm cắp tài sản

AN NHIÊN |

Ngày 17.8, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Hà Văn Quốc, sinh năm 1991, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.