Xác minh vụ đối tượng trộm chó nghi bị dân vây bắt, đánh bầm dập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng trộm chó bị người dân vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22.9, nhiều người dân ở thôn 3 (xã Hoà Thắng) phát hiện 1 đối tượng trộm chó nên tổ chức vây bắt.

Sau khi bắt được người này, người dân đã trình báo vụ việc với Công an xã Hòa Thắng.

Tại hiện trường, công an ghi nhận người đàn ông trộm chó tên là H.V.V. (37 tuổi, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Người này bị thương tích nhiều nơi như mặt, mũi, chảy máu nghi bị đánh.

Bên cạnh đó, công an còn ghi nhận có 5 con chó đã chết, trọng lượng khoảng 66 kg và 1 xe máy.

Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Công an xã Hòa Thắng xác minh chủ sở hữu của 5 con chó bị bắt trộm để xử lý đối tượng theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Truy tố 3 người gây tai nạn khi truy đuổi đối tượng nghi trộm chó, mèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 10.9, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Lê Hoàng Anh (SN 1999), Đặng Đình Cường (SN 2002) và Phạm Minh Phúc (SN 2006), cùng ngụ huyện Lắk về tội giết người.

Trộm chó bằng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay, 2 thanh niên bị bắt

THUỲ TRANG |

Sau khi dùng súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay đi trộm chó tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Hiền và Danh mang ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị công an tuần tra bắt quả tang.

Nhóm trộm chó đi ôtô, xịt hơi cay vào lực lượng truy bắt để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, công an phát hiện nhóm trộm chó đi ôtô. Trong lúc bị đuổi bắt, các đối tượng đã xịt hơi cay, ném tang vật về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Truy tố 3 người gây tai nạn khi truy đuổi đối tượng nghi trộm chó, mèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 10.9, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Lê Hoàng Anh (SN 1999), Đặng Đình Cường (SN 2002) và Phạm Minh Phúc (SN 2006), cùng ngụ huyện Lắk về tội giết người.

Trộm chó bằng súng điện tự chế và bình xịt hơi cay, 2 thanh niên bị bắt

THUỲ TRANG |

Sau khi dùng súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay đi trộm chó tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Hiền và Danh mang ra Đà Nẵng tiêu thụ thì bị công an tuần tra bắt quả tang.

Nhóm trộm chó đi ôtô, xịt hơi cay vào lực lượng truy bắt để tẩu thoát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương, công an phát hiện nhóm trộm chó đi ôtô. Trong lúc bị đuổi bắt, các đối tượng đã xịt hơi cay, ném tang vật về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát.