Xác minh trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ ở Hà Nội

Quang Việt |

Hà Nội - Công an quận Cầu Giấy đang xác minh trường hợp được thuê dùng căn cước công dân giả đi thi hộ với giá 4 triệu đồng.

Ngày 7.7, Công an quận Cầu Giấy cho biết, sự việc xảy ra trong kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường TPHT chuyên Sư Phạm Hà Nội.

Theo xác minh ban đầu, sáng 3.7, Công an quận Cầu Giấy cùng hội đồng thi của Trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội phát hiện một thí sinh có dấu hiệu dùng căn cước công dân giả để vào phòng thi đánh giá năng lực tiếng Nhật.

Cảnh sát bước đầu xác định, người này được thi hộ với giá 4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14.5, Công an quận Cầu Giấy cũng phát hiện một trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ ở Đại học Ngoại ngữ.

Cơ quan chức năng cho biết, các trường hợp gian lận thi cử bị phát hiện sẽ chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ; tùy thuộc vào mức độ có thể khởi tố răn đe.

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong đó nêu rõ mức phạt về hành vi thi hộ, nhờ người khác thi hộ.

Tại khoản 3, điểm e, Điều 14 của Nghị định quy định: Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Thi hộ, nhờ người khác thi hộ bị phạt như thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong đó nêu rõ mức phạt về hành vi thi hộ, nhờ người khác thi hộ.

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Quang Việt |

Trước đề nghị của luật sư, từ yêu cầu cần làm rõ thông tin việc 2 thí sinh cá biệt trúng tuyển trường công an trong mùa thi cử 2017, công an đã vào cuộc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi hộ, nhờ người khác thi hộ bị phạt như thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trong đó nêu rõ mức phạt về hành vi thi hộ, nhờ người khác thi hộ.

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Quang Việt |

Trước đề nghị của luật sư, từ yêu cầu cần làm rõ thông tin việc 2 thí sinh cá biệt trúng tuyển trường công an trong mùa thi cử 2017, công an đã vào cuộc.