Ngày 7.3, UBND tỉnh Kon Tum có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện Tu Mơ Rông, Đắk Glei tăng cường công tác quản lý các vườn sâm Ngọc Linh.
Liên quan đến các vụ mất trộm sâm diễn ra gần đây, UBND tỉnh Kon Tum giao UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, xác minh, sớm có kết quả và đưa ra xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Việc xử lý vi phạm cần gắn với công tác tuyên truyền để nâng cao tính giáo dục và sức răn đe của pháp luật. Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ UBND huyện Tu Mơ Rông trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý vụ việc nêu trên.
UBND huyện Đăk Glei và huyện Tu Mơ Rông căn cứ tình hình thực tế triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ các vườn sâm Ngọc Linh trên địa bàn quản lý, tránh để đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp cây sâm Ngọc Linh của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng như đã xảy ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Dịp Tết Nguyên đán 2024, các đối tượng đã đột nhập vườn sâm trên núi nhổ trộm hơn 800 cây sâm từ 4 - 10 năm tuổi của người dân 4 xã tại huyện Tu Mơ Rông, thiệt hại nặng cho nông dân trồng sâm.
Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tái diễn, UBND huyện đã vận động người dân thay nhau túc trực trên vườn 24/24 giờ, lắp đặt camera ở những nơi đảm bảo điều kiện.
Với diện tích gần 1.800ha sâm Ngọc Linh được trồng ở 2 huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei, đến nay, Kon Tum là tỉnh có diện tích sâm Ngọc Linh lớn nhất nước. Mỗi năm, Kon Tum có khả năng cung ứng hơn 1 triệu cây giống cho người dân.