Ban quản lý chung cư Galaxy 9 xử lý vụ bé gái bị sàm sỡ như thế nào?

Huân Cao |

Vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. Mặc dù gia đình đề nghị hòa giải, Ban Quản lý chung cư Galaxy 9 cho rằng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền nên cần phải đưa ra chính quyền để giải quyết.

Ban Quản lý (BQL) chung cư đã có thông báo gửi đến toàn thể cư dân tòa nhà để thông tin lại toàn bộ vụ việc và quá trình xử lý vụ việc của BQL.

Theo BQL, lúc 21h30 ngày 1.4.2019, trong quá trình xem camera tại chung cư, bảo vệ phát hiện trên màn hình có hành động lạ của một người đàn ông trong thang máy, nên lập tức gọi vào bộ đàm tuần tra đề nghị kiểm tra ngay.

Cùng lúc đó, bộ phận kỹ thuật nhận được điện thoại của gia đình bé gái, yêu cầu trích xuất camera vì nghi ngờ người đàn ông trung niên có hành vi không đúng chuẩn mực với con gái họ. Kỹ thuật tòa nhà đã tiếp nhận thông tin và báo đến Trưởng BQL đề xin ý kiến chỉ đạo.

Sáng 2.4, BQL đã chỉ đạo kỹ thuật lên căn hộ (nơi người đàn ông cư trú) để mời người này xuống làm việc. Tuy nhiên, bấm chuông mãi không có ai trong căn hộ ra mở cửa. Trước tình thế này, buộc BQL phải chủ động ngắt nguồn điện trong căn hộ. Sau khi bị ngắt điện, chủ căn hộ gọi điện yêu cầu nhân viên lên kiểm tra nguồn điện. Khi nhân viên kỹ thuật lên kiểm tra, thì xác định người đàn ông trong căn hộ chính là người đàn ông trong clip.

BQL đã mời người này xuống làm việc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời xác nhận người này là bố của chủ căn hộ. Sau khi cho xem lại clip, người đàn ông thừa nhận vì thấy bé gái dễ thương nên đã ôm và hôn cháu. BQL đã ghi nhận sự việc và người đàn ông đã ký nhận biên bản.

 
Thông báo được BQL dán tại tòa nhà chung cư.

Sau khi làm việc xong với người đàn ông, BQL đã làm việc cùng với gia đình bé gái. Tuy nhiên, bố mẹ cháu bé đề nghị làm việc riêng với người đàn ông vi phạm.

Sau khi làm việc xong với người đàn ông, bố mẹ cháu bé mời BQL vào chứng kiến và ghi nhận biên bản. Theo nội dung biên bản, vì không muốn làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cháu bé nên bố mẹ cháu bé quyết định hòa giải và đề nghị không cung cấp thông tin ra ngoài.

Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, BQL đã báo cáo sự việc đến Ban quản trị (BQT) tòa nhà. Ngay sau đó BQT đề nghị cần phải thông báo với cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết.

Chiều 5.4, trao đổi với PV Báo Lao Động - đại diện BQL tòa nhà cho biết, mặc dù gia đình và người đàn ông đã thống nhất hòa giải và đề nghị không đưa thông tin ra ngoài. Tuy nhiên, BQL nhận thấy hành vi này có dấu hiệu của vi phạm pháp luật nên đã vượt quá thẩm quyền xử lý của BQL.

"BQL có quy chế và nội quy hoạt động cụ thể, những gì thuộc thẩm quyền thì BQL sẽ giải quyết. Tuy nhiên, những vụ việc liên quan đến pháp luật và có dấu hiệu của phạm pháp thì BQL cần phải thông báo đến các cơ quan nhà nước có đủ thẩm quyền để giải quyết. Vụ việc bé gái trong thang máy là BQL đã chủ động thông tin đến công an phường, mặc dù gia đình có đề nghị hòa giải." - đại diện BQL chung cư nói.

Cách ứng xử của BQL tòa nhà đã nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân. Được biết, hiện BQL tòa nhà vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết vụ việc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sàm sỡ bé gái trong thang máy: Gia đình không tố cáo xử lý thế nào?

HOÀNG LONG - CUNG HUYỀN |

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy, luật sư Đặng Văn Cường phủ nhận hành động này là "cưng nựng". Trong trường hợp gia đình nạn nhân rút đơn tố cáo, không tố cáo hoặc có thỏa thuận riêng với đối tượng gây án thì được xử lí theo quy định pháp luật.

Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy, Viện Kiểm sát TPHCM vào cuộc

Phùng Bắc |

Chiều nay (4.4), Viện KSND TPHCM cho biết đã vào cuộc cùng Công an TPHCM, Công an quận 4... để điều tra theo đơn tố giác tội phạm và cũng xác định người đàn ông trong thang máy là nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng.

Vụ dâm ô bé gái trong thang máy: Đừng để như vụ 200.000 đồng ở Hà Nội

Cường Ngô |

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng với bé gái trong thang máy đã đủ dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo điều 146 Bộ luật hình sự hiện hành; không đơn thuần là hành vi cưỡng hôn như vụ án 200.000 đồng ở Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sàm sỡ bé gái trong thang máy: Gia đình không tố cáo xử lý thế nào?

HOÀNG LONG - CUNG HUYỀN |

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy, luật sư Đặng Văn Cường phủ nhận hành động này là "cưng nựng". Trong trường hợp gia đình nạn nhân rút đơn tố cáo, không tố cáo hoặc có thỏa thuận riêng với đối tượng gây án thì được xử lí theo quy định pháp luật.

Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy, Viện Kiểm sát TPHCM vào cuộc

Phùng Bắc |

Chiều nay (4.4), Viện KSND TPHCM cho biết đã vào cuộc cùng Công an TPHCM, Công an quận 4... để điều tra theo đơn tố giác tội phạm và cũng xác định người đàn ông trong thang máy là nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng.

Vụ dâm ô bé gái trong thang máy: Đừng để như vụ 200.000 đồng ở Hà Nội

Cường Ngô |

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng với bé gái trong thang máy đã đủ dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi, theo điều 146 Bộ luật hình sự hiện hành; không đơn thuần là hành vi cưỡng hôn như vụ án 200.000 đồng ở Hà Nội.