Vụ Oceanbank: “Sếp” Lọc hóa dầu Bình Sơn bị khởi tố, bắt giam liên quan đến khoản chi ngoài 19 tỉ đồng

L.A |

Theo thông tin từ Bộ Công an, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27.4 về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc Vũ Mạnh Tùng bị khởi tố bắt giam có liên quan đến quá trình điều tra, xét xử đại án Oceanbank. Quá trình điều tra, khai tại tòa trước đây, Nguyễn Thị Minh Thu - cựu CTHĐ quản trị Oceanbank đã khai trong giai đoạn là Tổng giám đốc Oceanbank, đã trực tiếp chi “chăm sóc” cho lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn gần 19 tỷ đồng. Những người nhận tiền là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Kế toán trưởng.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.2017, HĐXX đã triệu tập bổ sung 4 người đến từ Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Họ gồm: Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐQT); Đinh Văn Ngọc (Tổng Giám đốc); Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).

Tại đây, Nguyễn Minh Thu khai nhiều lần chi lãi ngoài, mỗi lần từ 200 đến 300 triệu. Là Phó Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Vũ Mạnh Tùng cũng phủ nhận lời khai của Thu. Thu nói đã nhiều lần đưa tiền cho ông Tùng với số tiền 200-300 triệu đồng/lần. Tuy nhiên quá trình điều tra đã cho thấy Vũ Mạnh Tùng đã phạm tội tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Từ 2008, Lọc hóa dầu Bình Sơn có quan hệ tiền gửi, tiền vay và các giao dịch khác tại Oceanbank. Hợp đồng gửi cao nhất là 1.100 tỷ, ít nhất là 200 tỷ đồng.

L.A
TIN LIÊN QUAN

Vụ Oceanbank: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

A.L |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13.9.2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Xét xử đại án Oceanbank: Đề nghị tuyên Hà Văn Thắm y án chung thân

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKSND Cấp cao nhận định các sai phạm ở Oceanbank do Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây ra là nghiêm trọng, do đó, VKS đề nghị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với Thắm và nhiều bị cáo.

Đại án Oceanbank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cho biết, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng. Vừa nói, bà vừa khóc. Khi nghe vợ nói vậy, bị cáo Sơn cũng rơi lệ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Oceanbank: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

A.L |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 55/C46-P11 ngày 13.9.2017. Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Xét xử đại án Oceanbank: Đề nghị tuyên Hà Văn Thắm y án chung thân

CAO NGUYÊN |

Đại diện VKSND Cấp cao nhận định các sai phạm ở Oceanbank do Hà Văn Thắm và các đồng phạm gây ra là nghiêm trọng, do đó, VKS đề nghị tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với Thắm và nhiều bị cáo.

Đại án Oceanbank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng

CAO NGUYÊN |

Tại tòa, bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng giám đốc Oceanbank) cho biết, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng. Vừa nói, bà vừa khóc. Khi nghe vợ nói vậy, bị cáo Sơn cũng rơi lệ.