Ngoài ra, một số thuộc cấp của Phượng "râu" cũng bị bắt khẩn cấp. Trước mắt, tất cả đối tượng bị điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản".
Qua nắm tình hình, Phượng “râu” và đồng bọn đã phá một diện tích rừng rất lớn trong Vườn Quốc gia Yok Đôn - sát biên giới Việt Nam - Campuchia. Do vậy, tới đây Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại rừng của nhóm lâm tặc do Phượng "râu" cầm đầu.
Cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an nhận thấy, việc Phượng “râu” ngang nhiên khai thác, vận chuyển lượng gỗ cực lớn từ VQG Yok Đôn - sát Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk) - rồi vận chuyển theo quốc lộ 14C về Cư Jút (Đắk Nông) qua nhiều đồn biên phòng, chốt bảo vệ rừng mà không bị phát hiện là điều hết sức vô lý, nghi vấn tiêu cực.
Bộ Công an tiết lộ, đã nắm thông tin và theo dõi đường đi gỗ lậu của Phượng “râu” trong một thời gian dài, mới quyết định phá án.
Trước khi bị bắt khẩn cấp, Bộ Công an đã khám xét tại nhà riêng của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’Ling (Cư Jút, Đắk Nông). Buổi khám xét kéo dài đến 1h sáng 28.4. "Phượng "râu" sau đó được đưa về nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jút phục vụ điều tra.
Có hay không việc Bộ Công an không thông báo cho công an địa phương việc đánh úp xưởng gỗ? Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắk Nông - nhấn mạnh: "Bộ Công an và Công an Đắk Nông đã lên kế hoạch phá án, có nằm trong nội dung phối hợp". Đồng thời cho biết, thời điểm khám xét nhà Phượng "râu", CA tỉnh Đắk Nông có sự phối hợp với lực lượng của Bộ Công an.
Liên quan đến vụ án, lán trại cùng nhiều bãi tập kết gỗ của ông trùm Phượng "râu" tại tiểu khu 464 (Vườn Quốc gia Yok Đôn) - cách Đồn Biên phòng 747 (Đắk Lắk) đã bị Bộ Công an phong tỏa. Hàng trăm lít dầu, cưa lốc, xe đầu kéo phục vụ cho việc vận chuyển gỗ, phá rừng cũng được tịch thu, canh giữ.