Bà Trịnh Thị Ngân (trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về hưu sớm do làm việc trong điều kiện nặng nhọc độc hại. Nghỉ làm, bà vẫn thường xuyên lên mạng xã hội để đọc tin tức, giao lưu cùng bạn bè, liên lạc với con cái.
Một lần, bà thấy một tài khoản Facebook lạ kết bạn. Người này nhắn tin bằng tiếng Việt không chuẩn, tự xưng là… sĩ quan quân đội Mỹ, trú tại thành phố California (Mỹ). Sau một vài lần trò chuyện để tạo lòng tin, người này nói mình có rất nhiều tiền và bảo bà Ngân nhắn số tài khoản ngân hàng, địa chỉ để người này gửi tiền nhờ bà… giữ hộ. Số tiền mà “sĩ quan quân đội Mỹ” này sẽ gửi cho bà Ngân là… hàng tỉ đồng, với điều kiện người được nhận tiền không được nói với ai.
Do đã đọc nhiều bài viết cảnh báo trên báo chí, nên bà Ngân biết đây là một hình thức lừa đảo. Bà liền nhắn lại rằng nhà mình… nghèo lắm nên không có chỗ để tiền. Người này có lẽ chưa hiểu bà trêu đùa lại nên vẫn thuyết phục bà nhận số tiền này. Cuối cùng, khi bà nói sẽ hỏi anh trai bà đang ở California xem có được nhận số tiền này không, nếu anh trai đồng ý, bà sẽ nhận thì người này... lặn mất, không liên lạc với bà Ngân nữa.
Bà Ngân còn trải qua một vụ việc khác mà các đối tượng lừa đảo nhắm tới. Thường xuyên mua hàng qua mạng, có lẽ vì vậy mà bà bị lộ thông tin cá nhân. Một hôm, bà nhận được một cuộc gọi thông báo bà đã được trúng thưởng 1 tỉ đồng sau khi mua hàng; nếu muốn nhận được số tiền này thì bà hãy đến địa chỉ một công ty tại Hà Nội để mua 4 triệu tiền hàng.
Sau đó, bà còn nhận được giấy mời gửi đến tận nhà với nội dung như trên. Để thúc giục bà nhanh chóng đi mua hàng, giấy mời cũng như các cuộc gọi đều nói rõ là trong vòng 10 ngày phải có mặt tại công ty để mua hàng, nếu không thì giấy mời này sẽ không còn giá trị và bà sẽ mất 1 tỉ đồng tiền thưởng.
Cũng như lần trước, bà biết đây là một hình thức lừa đảo nên không làm theo. Cứ mỗi lần gần hết hạn 10 ngày, lại có người gọi điện giục bà nhanh chóng thực hiện mua hàng để lĩnh phần thưởng; khi hết hạn, bà lại được… gia hạn. Cứ như vậy, 3 lần bà được nhận giấy mời đến lĩnh thưởng.
Bà Trịnh Thị Ngân cho rằng, hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có lương hưu, lại thường không rành về công nghệ - để lừa đảo. “Vì vậy, khi tham gia mạng xã hội, cần phải rất tỉnh táo, nếu không rất dễ trở thành “miếng mồi ngon” của các đối tượng lừa đảo” – bà Ngân nói.
Theo bà Ngân, điều quan trọng là không có lòng tham. “Có câu nói, không có bữa ăn nào là miễn phí, vì vậy, nếu ai đó hứa hẹn cho không mình tiền, tài sản gì đó một cách dễ dàng, thì phải nghi ngờ là một hành vi lừa đảo ngay, không để rơi vào cái bẫy này” – bà Ngân bày tỏ.
Ngoài ra, theo bà Ngân, những người già đã về hưu cũng cần thường xuyên trao đổi với con, cháu – những người rành về công nghệ - để kịp thời nhận được sự tư vấn, can thiệp, tránh lâm vào cảnh bị mất tiền vào túi những đối tượng lừa đảo.