Vụ đánh cô giáo thực tập chảy máu, dọa sẩy thai: Khởi tố tội làm nhục người khác

HỒNG QUÂN |

Sau khi vào cuộc điều tra và xác minh vụ đánh cô giáo thực tập chảy máu, dọa sẩy thai, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội làm nhục người khác.

Ngày 30.3, thông tin từ Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa (trú ở phường Trung Đô, TP. Vinh) về tội “Làm nhục người khác”. Bà Nghĩa được xác định là người đã xông vào trường đánh một giáo sinh nhập viện, có biểu hiện dọa sẩy thai.

Liên quan đến sự việc, sáng 30.3, bác sĩ Lê Thị Hằng – Trưởng khoa Sức khỏe, bà mẹ và Kế hoạch hóa gia đình của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, 16h chiều ngày 28.3, bệnh nhân P.T.H (SN 1997, trú tại huyện Hưng Nguyên) đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, thai nhi vẫn còn dấu hiệu dọa sẩy nhẹ, bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc, theo dõi và khám lại theo lịch hẹn.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 22.3, Phan Thị Nghĩa là mẹ của cháu T.P.Đ.K, học sinh lớp 5E (lớp E, mẫu giáo 5 tuổi, Trường Mầm non Việt - Lào) đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập H đã đánh con mình ở buổi học trước, để lại vết bầm ở cẳng chân bên trái của cháu K, nên đã xông vào kéo tóc, đánh giáo sinh H.

Tại đây, bà Nghĩa vừa kéo tóc, vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc ấy giáo viên chủ nhiệm lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt (cùng đưa con đến lớp) đã kịp thời can ngăn, bà Nghĩa mới dừng lại.

Do bị đánh đập nên giáo sinh H bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa giáo sinh H đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Nghệ An để khám và điều trị.

Qua thăm khám và siêu âm tại Trung tâm CSSKSS tỉnh Nghệ An, bệnh nhân H có hiện tượng bóc tách nhẹ (biểu hiện dọa sẩy thai).

Nhận được tin báo, Công an phường Trung Đô đã báo cáo Công an TP. Vinh phối hợp đưa đối tượng Phan Thị Nghĩa về trụ sở công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, nhiều cơ quan, tổ chức đã đồng loạt phản đối và đề nghị xử lý hành vi của vị phụ huynh trên; Đồng thời đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên giáo sinh thực tập sớm ổn định tư tưởng, sức khỏe để tiếp tục hoàn thành khóa thực tập tại trường.

Hiện vụ việc, đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ "con vàng, con bạc"

HẢI ĐĂNG |

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu xa của hiện tượng.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi”: Trẻ nhỏ không thể nên người từ sự hận thù

LÊ PHI LONG |

“Đánh tôi xong, bà N yêu cầu nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết. Tôi quỳ xuống trước mặt phụ huynh và cháu bé, nói cô xin lỗi cháu” – chuyện cô H kể giống như lối hành xử trong phim kiểu “xã hội đen” vậy?

Vụ cô giáo mang bầu bị phụ huynh đánh, ép quỳ: Không khởi tố sẽ khó răn đe

Bích Hà |

Việc phụ huynh ở Nghệ An xông vào trường học, đánh đập giáo viên thực tập, ép phải quỳ xin lỗi đã gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều độc giả cho rằng cần xử lý thật nghiêm phụ huynh có hành vi bạo lực này, để làm gương cho người khác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ "con vàng, con bạc"

HẢI ĐĂNG |

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu xa của hiện tượng.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi”: Trẻ nhỏ không thể nên người từ sự hận thù

LÊ PHI LONG |

“Đánh tôi xong, bà N yêu cầu nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết. Tôi quỳ xuống trước mặt phụ huynh và cháu bé, nói cô xin lỗi cháu” – chuyện cô H kể giống như lối hành xử trong phim kiểu “xã hội đen” vậy?

Vụ cô giáo mang bầu bị phụ huynh đánh, ép quỳ: Không khởi tố sẽ khó răn đe

Bích Hà |

Việc phụ huynh ở Nghệ An xông vào trường học, đánh đập giáo viên thực tập, ép phải quỳ xin lỗi đã gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều độc giả cho rằng cần xử lý thật nghiêm phụ huynh có hành vi bạo lực này, để làm gương cho người khác.