Vụ cô giáo mang bầu bị phụ huynh đánh, ép quỳ: Không khởi tố sẽ khó răn đe

Bích Hà |

Việc phụ huynh ở Nghệ An xông vào trường học, đánh đập giáo viên thực tập, ép phải quỳ xin lỗi đã gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều độc giả cho rằng cần xử lý thật nghiêm phụ huynh có hành vi bạo lực này, để làm gương cho người khác.

Gieo rắc mầm bạo lực vào đầu con trẻ

Những giờ qua, Lao Động nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả liên quan đến vụ việc giáo sinh thực tập ở Nghệ An bị phụ huynh bạo hành, làm nhục ngay tại trường học.

Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ. Việc phụ huynh xưng “mày - tao”, lăng mạ với người dạy dỗ con mình (dù mới chỉ là giáo sinh thực tập) cũng không thể chấp nhận.

“Tại sao phụ huynh lại được quyền xông vào trường học, chửi bới, ép giáo viên quỳ như vậy? Họ làm thế là đang gieo rắc mầm bạo lực vào đầu con cái mình. Nhà trường là nơi giáo dục nhân cách con người, không phải là chỗ để ai muốn làm gì thì làm” – độc giả Đoàn Văn Hoàng chia sẻ.

“Bị phụ huynh tấn công, nữ giáo sinh mang bầu liên tục van xin nhưng không được, nên buộc phải quỳ ngay trước mặt trẻ. Không hiểu điều gì đang xảy ra với xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng? Bảo sao bạo lực đang lên ngôi. Thật không may cho những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có những ông bố, bà mẹ hành xử không khác côn đồ như vậy” - bạn đọc Lê Văn Hoa bày tỏ.

Đồng quan điểm, độc giả Hoàng Kiều Anh còn bày tỏ sự bức xúc: “Có khi nào mà nghề giáo bị coi khinh, bị phụ huynh đối xử như vậy không? Từ xưa kể cả vua chúa cũng phải trọng thầy, trọng cô, người nuôi dưỡng kiến thức cho mình. Ai cũng đòi hỏi giáo viên phải dạy dỗ con mình nên người, nhưng hãy nhìn xem cách họ đối xử với cô giáo kìa? Liệu đứa trẻ có trở thành người tốt khi lớn lên và được giáo dục bằng những hành động mang tính bạo lực của cha mẹ?”.

Không xử nặng, khó có thể răn đe

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định mức độ tổn hại sức khỏe của nữ giáo viên thực tập, để làm căn cứ có khởi tố vụ án hay không. Nhiều độc giả cho rằng, cần phải xử lý thật nghiêm phụ huynh có hành động côn đồ, để làm gương cho người khác.

“Việc đánh và hạ nhục người phụ nữ đang mang thai là không thể chấp nhận được. Theo tôi phải truy tố hình sự phụ huynh về tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Nếu không xử nghiêm vụ này để răn đe thì sẽ tiếp diễn nhiều vụ đánh đập và bắt giáo viên quỳ nữa” – là ý kiến của chị Nguyễn Thị Phương Dung.

Độc giả Trần Đăng Ẩn cũng cho rằng, muốn ngăn chặn những hành vi đánh và bắt giáo viên quỳ gối chỉ có thể bằng những hình phạt thật nặng mới đủ sức răn đe: “Trường hợp này cần khởi tố vụ án, bởi lẽ phụ huynh đã đánh người trong khi biết cô giáo có thai, thậm chí còn đánh vào bụng có thể gây sẩy thai rất cao. Cho dù thương tích thế nào thì đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, không thể không khởi tố”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh đánh, ép giáo viên phải quỳ: Có dấu hiệu phạm nhiều tội

Đặng Chung |

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, hành vi đánh đập dù biết giáo viên thực tập đang mang thai, ép giáo viên phải quỳ xin lỗi của phụ huynh ở Nghệ An có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn”

HUYÊN NGUYỄN |

Qua kiểm tra của bác sĩ, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, cô giáo H đang mang thai tuần thứ 13 và bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết, thông tin vụ việc này không có trong báo cáo của nhà trường.

Vụ phụ huynh đánh giáo viên đang mang thai: Công an khẳng định cô giáo bị buộc quỳ gối

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh – Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, nguồn tin từ cơ quan chức năng khẳng định: Việc cô giáo bị ép buộc phải quỳ gối là có thật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh đánh, ép giáo viên phải quỳ: Có dấu hiệu phạm nhiều tội

Đặng Chung |

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, hành vi đánh đập dù biết giáo viên thực tập đang mang thai, ép giáo viên phải quỳ xin lỗi của phụ huynh ở Nghệ An có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Vụ bắt giáo viên có bầu quỳ xin lỗi: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn”

HUYÊN NGUYỄN |

Qua kiểm tra của bác sĩ, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, cô giáo H đang mang thai tuần thứ 13 và bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai. Tuy nhiên, Bộ GDĐT cho biết, thông tin vụ việc này không có trong báo cáo của nhà trường.

Vụ phụ huynh đánh giáo viên đang mang thai: Công an khẳng định cô giáo bị buộc quỳ gối

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh – Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng, nguồn tin từ cơ quan chức năng khẳng định: Việc cô giáo bị ép buộc phải quỳ gối là có thật.