Vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang: Trung tướng Nguyễn Việt Thành gửi thư khen ngợi

Kỳ Quan |

Vụ án cướp Vietinbank Chi nhánh Tân Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã được phá rất nhanh, chỉ 3 ngày sau khi gây án. Nức lòng với thành tích của lực lượng phá án, Trung tướng Nguyễn Việt Thành – nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang – đã gửi thư khen ngợi.

Như LDO đã thông tin, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 13.9, đã xảy ra vụ cướp tại Viettinbank  Chi nhánh Tân Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Số tiền bị cướp trên 940 triệu đồng.

Vietinbank Chi nhánh Tân Hiệp - huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Vietinbank Chi nhánh Tân Hiệp - huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Qua 3 ngày tích cực điều tra, Công an Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và sự hỗ trợ của Công an các địa phương bạn đã bắt giữ đối tượng gây án là Châu Cường (SN 1982, ngụ Q.12, TP.HCM) và người cung cấp súng cho Cường. Đối tượng Cường sau đó đã chết trong bệnh viện do đã uống thuốc độc trước khi bị bắt.

Các khẩu súng thu giữ được từ vụ án.
Các khẩu súng thu giữ được từ vụ án.
UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng các tập thể tham gia phá án.
UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng các tập thể tham gia phá án.

Mới đây Trung tướng Nguyễn Việt Thành đã gửi thư cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tiền Giang. Bức thư có đoạn:

“Tôi nhận được thông tin chính thống, biết các đồng chí vừa lập công xuất sắc, làm nức lòng nhân dân và cán bộ khắp nơi...

...Khám phá án thành công, các đồng chí đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chứng minh sức mạnh của sự phối hợp, đoàn kết, nhất quán trong hành động. Đặc biệt là góp phần khẳng định vai trò, sự giúp đỡ to lớn của nhân dân đối với lực lượng Công an trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trên tinh thần phấn khởi chung, tôi chúc mừng chiến công xuất sắc của các đồng chí. Tôi đặc biệt hoan nghênh các đồng chí. Thắng lớn trận này là nhờ các đồng chí vận dụng tổng hợp rất linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là biện pháp trinh sát mặt đất...”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.