Vụ công khai người tố cáo ở Đồng Tháp: Ông Nang phản bác lại kết luận của UBND tỉnh

TRẦN LƯU |

Bị xác định “trục lợi ngân sách Nhà nước”, ông Nang đã phản bác lại kết luận của UBND tỉnh Đồng Tháp, và cho rằng kết luận đó chưa khách quan, không đúng thực tế…

Như Lao Động đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Văn Nang - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP.Cao Lãnh. Theo đó, ông Nang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký trình phê duyệt phương án bồi thường trái quy định để gia đình trục lợi tiền ngân sách nhà nước trong dự án giao thông nông thôn xã Hòa An. Sau đó, UBND tỉnh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Nang.

Hôm nay (29.9), trao đổi với PV Lao Động, ông Nang cho biết: “Kết luận đó chưa khách quan, không đúng với thực tế. Hôm qua, khi UBND tỉnh họp công bố kết luận, tôi đã có ý kiến là không thống nhất, còn chuyện mấy ảnh kết luận thì cứ kết luận”.

Cũng theo ông Nang: “Công trình này được thực hiện công khai, dân chủ, rộng rãi, có lấy ý kiến người dân và làm đủ quy trình thực hiện. Đây là việc làm của tập thể không phải cá nhân tôi. Bây giờ nói tôi vượt quyền là chưa đúng thực tế, tôi chưa thống nhất cái đó. Hiện tôi có đầy đủ hồ sơ, các thủ tục chứng minh dự án thực hiện theo quy định”.

“Tôi đã xin ý kiến lãnh đạo để có quyền công khai thông tin với dư luận, nhưng mấy ảnh chưa cho ý kiến, nên giờ tôi chỉ biết im lặng. Bên kia thì cung cấp thông tin nói này nọ, còn tôi không được phép cung cấp thông tin với ai hết, giờ chỉ làm thinh chờ tổ chức xử thôi. Khi nào đến mức cuối cùng, tôi sẽ phải tự bảo vệ mình, sẽ nhờ báo đài đưa thông tin và nhờ luật sư xem xét việc làm của tôi đúng hay sai trước pháp luật để đảm bảo công bằng”, ông Nang phân trần.

Trong một diễn biến khác, ông Phạm Văn Xiếu - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Việc ông Nang muốn giải trình thêm thì sẽ giải trình với cơ quan điều tra. Còn đây là kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phan Văn Thương – Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh cho biết thêm: Mọi việc sẽ chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Ông Nang thuộc diện cán bộ do Thành ủy quản lý, nếu có chỉ đạo từ cấp trên về công việc của ông Nang, chúng tôi sẽ thực hiện, còn hiện tại, ông Nang vẫn làm việc bình thường trong vai trò Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Lê Thành Công – Bí thư Thành ủy Cao Lãnh cũng cho biết: “Đã nghe thông tin về kết luận đối với ông Nang, nhưng chưa nhận được báo cáo chính thức gửi cho cấp ủy. Các bước tiếp theo sẽ thực hiện theo quy trình công tác cán bộ, nếu có vướng đến mức phải xử lý, cộng với khi có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ thực hiện”… 

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.