Vụ chiếm dụng hơn 8,1 tỉ đồng tiền chính sách ở Kiên Giang: Cần làm rõ sự “tiếp tay” của nữ phó trưởng phòng

TRẦN LƯU |

Hàng loạt những sai phạm về tài chính xảy ra tại Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) vừa bị ngành chức năng phát hiện, trong đó, số tiền hơn 8,1 tỉ đồng đã bị nữ thủ quỹ của phòng này chiếm dụng. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý và đang bộc lộ nhiều khuất tất về “sự tiếp tay” cho nữ thủ quỹ chiếm dụng tiền…
Hàng loạt lãnh đạo dính sai phạm

Kết quả kiểm tra của ngành chức năng cho thấy, tổng thu các nguồn kinh phí trong 3 năm (2014 - 2016) của Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao hơn 197 tỉ đồng, trong khi tổng chi là hơn 189 tỉ đồng. Số tiền tồn quỹ là hơn 8,4 tỉ đồng, trong đó, cá nhân tạm ứng chưa thanh toán số tiền trên 251 triệu đồng, bội chi nguồn hoạt động thường xuyên số tiền trên 36 triệu đồng, còn lại hơn 8,1 tỉ đồng do thủ quỹ Nguyễn Thị Lệ Hằng chiếm dụng. Số tiền này gồm hơn 3,4 tỉ đồng nguồn chi chính sách người có công; hơn 1,9 tỉ đồng tiền trợ cấp xã hội; cùng nhiều nguồn tiền khác như: Hỗ trợ điện cho hộ nghèo, tiền đào tạo nghề, bồi hoàn mặt bằng nghĩa trang liệt sĩ…

Ngành chức năng xác định, Phòng LĐTBXH đã buông lỏng quản lý, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thu chi tài chính, thiếu kiểm tra cấp dưới để bộ phận kế toán và thủ quỹ làm sai và làm trái các nguyên tắc kế toán, tài chính. Cá nhân bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đã cố ý làm sai các nguyên tắc quản lý tài chính (ghi chép sổ quỹ không đầy đủ, không rõ ràng; rút tiền mặt một số nguồn về không ghi nhập sổ quỹ, ghi sai số tiền trên sổ quỹ so với phiếu chi kế toán; tẩy, xóa, sửa chữa số tiền chi trên sổ quỹ...) qua đó, chiếm dụng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng không chịu khắc phục.

Với những sai phạm trên, tập thể Phòng LĐTBXH huyện Gò Quao phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu chi tài chính đối với các nguồn kinh phí được giao để xảy ra tồn tại, hạn chế và sai phạm này. Trong đó, ông Nguyễn Trung Kiên (nguyên Trưởng phòng) phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thiếu kiểm tra việc quản lý thu chi tài chính trong thời gian làm trưởng phòng để thủ quỹ chiếm dụng số tiền trên 3,6 tỉ đồng; ông Lê Quốc Văn (nguyên Trưởng phòng) phải chịu trách nhiệm cá nhân như ông Kiên trong việc để thủ quỹ chiếm dụng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

 

Ông Tô Hải Đăng (đang là Trưởng phòng) phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc không xử lý số tiền tạm ứng chưa thanh toán là hơn 102 triệu đồng; chi hoạt động thường xuyên bội chi không xử lý số tiền trên 4 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Phó Trưởng phòng) phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện việc quản lý thu chi các nguồn kinh phí, thiếu kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng số tiền hơn 7 tỉ đồng; ký rút mượn nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa để chi trợ cấp nhưng thiếu kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng số tiền trên 771 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Đoàn Tấn Hon (kế toán của phòng) được xác định chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao trong việc quản lý thu chi các nguồn kinh phí, không thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính, kế toán để thủ quỹ chiếm dụng số tiền hơn 7,3 tỉ đồng; tham mưu mượn nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa để chi trợ cấp nhưng thiếu kiểm tra để thủ quỹ chiếm dụng số tiền 799 triệu đồng và có sai phạm trong một số nguồn tiền khác…

Ai tiếp tay cho nữ thủ quỹ?

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngành chức năng huyện Gò Quao đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thời điểm này, bất ngờ xuất hiện một báo cáo được cho là của ông Đoàn Tấn Hon viết gửi Công an tỉnh Kiên Giang trình bày về những khuất tất trong tài chính của đơn vị. Ông Hon cho biết, trước đây làm việc tại UBND xã Vĩnh Phước A, về công tác tại Phòng LĐTBXH từ tháng 4.2012, và từ ngày 1.7.2014, ông được giao phụ trách kế toán cho đến nay. Khi nhận nhiệm vụ, ông Hon không có nhận bàn giao công tác tài chính giữa hai kế toán (ông Hon và bà Nguyễn Thị Mai Thanh, hiện là Phó Trưởng phòng).

Đến hết năm 2014, ông Hon phát hiện nguồn kinh phí bị hụt quỹ và đã nhiều lần trực tiếp báo cáo với bà Thanh về việc tồn quỹ kéo dài, nhưng bà Thanh không giải quyết. Sau đó, ông Hon báo lại sự việc với Trưởng phòng là ông Tô Hải Đăng và được ông Đăng yêu cầu báo cáo các nguồn kinh phí thông qua kho bạc đối chiếu số liệu. Lúc này, bà Thanh chỉ đạo ông Hon chỉ báo cáo các nguồn mà lãnh đạo đã biết, còn nguồn đền bù nghĩa trang liệt sĩ thì không cho báo.

Đối với thủ quỹ Nguyễn Thị Lệ Hằng, ông Hon cho biết, đã nhiều lần động viên khắc phục quỹ tiền mặt nhưng bà Hằng vẫn không khắc phục được. Đến cuối quý III/2016, ông Hon yêu cầu bà Thanh và bà Hằng ký đối chiếu số liệu nguồn tiền rút về đơn vị để xác định tồn quỹ trên sổ sách kế toán nhưng thực tế thời gian này tiền không còn ở két sắt đơn vị. Ông Hon thừa nhận, do nhận thức của bản thân còn hạn chế, bản thân ông không có ý định tiếp tay hoặc cố ý làm trái, tất cả những việc mượn nguồn tiền chuyển trả kinh phí đều do bà Thanh trực tiếp chỉ đạo.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.