Vụ biển thủ hơn 3,8 triệu USD: Cựu sếp Dược Cửu Long nhận sai

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo buộc được đối tác giảm giá mua nguyên liệu sản xuất, song biển thủ hơn 3,8 triệu USD, cựu lãnh đạo Công ty Dược Cửu Long thừa nhận có một phần trách nhiệm và cho rằng "không phải tiền giảm giá".

Sau phần công bố cáo trạng từ đại diện Viện KSND Hà Nội, trong buổi sáng nay, HĐXX TAND Hà Nội đã thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo buộc, bị cáo Lương Văn Hoá - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Cửu Long đã lợi dụng, chức vụ quyền hạn, chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng - cựu Phó Tổng Giám đốc (đã chết) và Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu Kế toán trưởng hạch toán trái nguyên tắc kế toán; chỉ đạo Ngô Hữu Hiếu Nghĩa lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra, thanh tra.

Đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Văn Thanh Hải, Ngô Hữu Hiếu Nghĩa hợp thức hồ sơ thanh toán che giấu nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61 tỉ đồng) để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Xung quanh vấn đề số tiền trên được Công ty Mambo - đơn vị cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc phòng, chống dịch cúm A (H5N1), toà thẩm vấn để làm rõ việc có phải đối tác của Công ty Dược Cửu Long đã giảm giá hay không.

Chủ toạ Vũ Quang Huy hỏi: "Có quy định bên Dược Cửu Long tiếp tục đàm phán với bên bán là Công ty Mambo về giá, nếu được giảm thì báo cáo lại Bộ Y tế, Bộ Tài chính, để sau đó, Bộ Y tế sẽ điều chỉnh giá?" - "Đúng", bị cáo Hoá trả lời.

Theo bị cáo Hoá, ông có chỉ đạo Nghĩa liên hệ với đối tác để giảm giá. Tuy nhiên phía Công ty Mambo nói để xem xét. Đến tận năm 2016 vẫn chưa được trả lời có được giảm giá hay không (thời điểm này bị cáo đã nghỉ hưu).

Trước toà, bị cáo Hoá cho hay, năm 2005, thực sự khó khăn, Dược Cửu Long là doanh nghiệp nhà nước, vốn ít, nên trong khi đối tác nói xem có tài trợ hay không, công ty đã tạm dùng tiền đó (một ít) để trang trải, trả nợ ngân hàng.

"Bị cáo có chỉ đạo bộ phận kế toán hạch toán số tiền này vào việc giảm giá, song không báo cáo Bộ Y tế", ông Hoá nói.

"Có thông báo Dược Cửu Long giữ lại số tiền đó không?", chủ toạ chất vấn. "Có thông báo trong buổi làm việc nào đó. Chúng tôi chỉ báo cáo khi nào được đối tác giảm giá", ông Hoá nói.

Thực tế khi phát hiện một số công ty giữ lại tiền ngân sách, trong đó có Dược Cửu Long, Bộ Y tế đã thành lập đoàn thanh tra để về kiểm tra.

Tuy nhiên, khi Đoàn Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra Bộ Y tế về làm việc, phía Dược Cửu Long có nói công ty chưa thanh toán cho đối tác số tiền này. Theo bị cáo, số tiền đó sau này đối tác đòi thì trả.

Trước việc này, chủ toạ tiếp tục chất vấn khoản tiền đó có phải do được giảm giá hay không. Ông Hoá một lần nữa cho hay, đó là tiền chưa thanh toán cho đối tác vì không liên lạc được với họ. Sau đó công ty đã dùng số tiền này để mua nguyên liệu khác, và không báo cáo với Bộ Y tế.

"Trong báo cáo tài chính 2012, thể hiện không phải trả số tiền cho đối tác, bị cáo là người ký. Như vậy, có việc đối tác cho hay, Dược Cửu Long không phải trả cho họ?", chủ toạ hỏi.

Trả lời chủ tọa, bị cáo nói, việc không phải trả là do Dược Cửu Long nói chứ không phải đối tác nói. Thực tế không có việc đối tác nói giảm giá. Bộ phận kế toán tự ghi vậy trong báo cáo tài chính trên.

"Mục đích giữ lại tiền?", chủ toạ hỏi tiếp. "Công ty khó khăn, lãi suất ngân hàng cao, việc giữ lại để giải quyết những vấn đề đó chứ không có mục đích gì khác", bị cáo Hoá đáp.

Với câu hỏi "Việc giữ lại số tiền đó có đúng không?", bị cáo Hoá không trả lời thẳng mà cho hay, khi công ty giao hàng hết cho Bộ Y tế, có nghiệm thu, thì mới sử dụng. Thực tế từ năm 2006 đến nay, phía đối tác mới có một lần đòi tiền mà thông qua một công ty trung gian.

"Thực tế số tiền này không được giảm", bị cáo Hoá khẳng định.

Trả lời về việc cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị cáo Hoá cho rằng, bản thân đứng trước toà ngày hôm nay là biết có lỗi, có một phần trách nhiệm.

Sau khi xét hỏi với ông Hoá, chủ toạ còn thẩm vấn một số bị cáo bị truy tố cùng hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chiều nay (21.11), toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Cao Minh Quang bị đề nghị rà soát tài sản ở vụ biển thủ 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án biển thủ hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế, ngoài bị bắt tạm giam, cơ quan công an còn đề nghị phong toả tài sản.

Ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm ra sao vụ biển thủ 3,8 triệu USD?

Việt Dũng |

Trong vụ án mua thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận thiếu sót nên không biết Công ty Dược Cửu Long được giảm hơn 3,8 triệu USD.

"Mánh" biển thủ 3,8 triệu USD trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Tổng Giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hoá bị cáo buộc cùng cấp dưới "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD của Nhà nước.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ông Cao Minh Quang bị đề nghị rà soát tài sản ở vụ biển thủ 3,8 triệu USD

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án biển thủ hơn 3,8 triệu USD, ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế, ngoài bị bắt tạm giam, cơ quan công an còn đề nghị phong toả tài sản.

Ông Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm ra sao vụ biển thủ 3,8 triệu USD?

Việt Dũng |

Trong vụ án mua thuốc phòng chống dịch cúm A/H5N1, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận thiếu sót nên không biết Công ty Dược Cửu Long được giảm hơn 3,8 triệu USD.

"Mánh" biển thủ 3,8 triệu USD trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Việt Dũng |

Trong vụ án cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Tổng Giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hoá bị cáo buộc cùng cấp dưới "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD của Nhà nước.