Vụ bắt cóc trẻ em táo tợn ở Thanh Hoá: Kẻ phạm tội có thể bị xử tử hình

Xuân Hùng |

Vào khoảng 10h20 sáng nay (27.11), cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể một cháu bé nghi là cháu bé bị bắt cóc tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV Cty luật BROSS & Partners (Hà Nội), đối tượng thực hiện hành vi tội ác trong vụ này có thể sẽ bị tử hình. 

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Hồng Bách phân tích: “Trước tiên cần phải xác định đã có vấn đề về mặt hình sự xảy ra. Về mặt nguyên tắc, Cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án để xác minh, điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan đến việc bắt cóc trẻ em.

Nếu thấy hành vi của một ai đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định ở Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội bắt cóc thì trong trường hợp này cần phải khởi tố bị can đối với đối tượng sau quá trình điều tra đã làm rõ hành vi. Việc bắt cóc trẻ em là tình tiết tăng nặng định khung theo quy định tại khoản 2, điều này và người bị xử phạt nếu có hành vi phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 - 15 năm. 

Nếu xác định hoặc kể cả không xác định thì bất luận trong trường hợp nào khi Cơ quan điều tra hoặc quần chúng nhân dân phát hiện ra một cháu bé đang khả nghi là cháu bé bị bắt cóc và trong trường hợp cháu bé đã chết thì phát sinh ra một tình huống là có hành vi giết người xảy ra và có thể khởi tố theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nếu điều tra ra người có hành vi giết hại cháu bé này thì đây là tình tiết tăng nặng định khung theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 193 mà người bị cáo buộc tội danh này có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình". 

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào 18h40 ngày 25.11, một đôi nam nữ đi xe máy, bịt khẩu trang xông vào nhà anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa), dùng dao khống chế mẹ anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (sinh năm 1952) cướp bé gái mới 22 ngày tuổi trên tay bà Xuân. 

Bà Xuân sau đó được đưa vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê.

Tại địa điểm bà Xuân bị ngã, người dân phát hiện được một chiếc khăn ướt, một chiếc mũ của cháu bé và 1 chiếc dép nghi là của nghi phạm bị tuột trong lúc giằng co với bà nội cháu bé.

Vào khoảng 10h20 sáng nay (27.11), cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể một cháu bé tại bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tuy nhiên, chưa cơ quan chức năng cũng chưa khẳng định đó là thi thể cháu bé bị bắt cóc.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".