Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Người mẹ đã qua đời

Vân Trường |

Sau gần 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên) đã qua đời vào sáng nay 14.12.

Sáng ngày 14.12, một người thân trong gia đình xác nhận, bà Vũ Thị Đ. (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên) đã qua đời.

Theo người thân, bà Đ. tử vong vào rạng sáng cùng ngày sau gần 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cũng xác nhận, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin từ gia đình về việc bà Đ đã qua đời vào thời gian trên sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Hiện gia đình đang đưa bà Đ. đi hỏa táng tại Hà Nội rồi mới đưa di thể về địa phương để tổ chức hậu sự.

Trước đó, 2 người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Định (con gái đầu - SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (con gái thứ hai - SN 1988) cũng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 4.11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột.

Thông tin vụ án thể hiện, ba con gái của bà Đ là Đỗ Thị Định, 40 tuổi; Đỗ Thị Điểm, 34 tuổi và Đỗ Thị Đưa, 32 tuổi, mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất.

Khoảng 9h30' ngày 30.10, ba người này mang can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ở xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ. Chị Điểm đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách. Lửa bùng lên mạnh khiến bà Đều và ba con gái bị thương nặng. Tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Mâu thuẫn gia đình được xác định từ khi xây nhà mới. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Các đối tượng có bị truất quyền thừa kế?

Bảo Bình - Dương ANh |

Hành vi đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ của 3 cô con gái được đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Giết người". Theo quy định của pháp luật, với hành vi kể trên, 3 cô con gái có thể bị ảnh hưởng phần thừa kế từ người mẹ.

Tin tức 24h: Khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người; 2 người thương vong trong án mạng nghiêm trọng tại Hà Giang; Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh; BTC Hoa hậu Việt Nam không chấp nhận thí sinh can thiệp thẩm mỹ...

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Nghi vấn chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết xây vượt phép

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Theo giấy phép xây dựng do UBND quận Thanh Xuân cấp cho ông Nghiêm Quang Minh, căn nhà tại địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình chỉ được cấp phép 6 tầng.

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 42 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Xoá tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với 2 nhân sự

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Phạm Đăng Quyền, bà Lê Thị Thìn; khiển trách đối với ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Quyền, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Iran khiếu nại không thành, U23 Malaysia vẫn dự vòng chung kết U23 châu Á 2024

Thanh Vũ |

Sau khi Liên đoàn bóng đá Iran gửi khiếu nại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn công bố U23 Malaysia là đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Các đối tượng có bị truất quyền thừa kế?

Bảo Bình - Dương ANh |

Hành vi đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ của 3 cô con gái được đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Giết người". Theo quy định của pháp luật, với hành vi kể trên, 3 cô con gái có thể bị ảnh hưởng phần thừa kế từ người mẹ.

Tin tức 24h: Khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người; 2 người thương vong trong án mạng nghiêm trọng tại Hà Giang; Từ 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh; BTC Hoa hậu Việt Nam không chấp nhận thí sinh can thiệp thẩm mỹ...

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.