Vụ 1.000 cây caosu bị hủy hoại: Bị hại kiến nghị công an tỉnh điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 18.6, ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) - nạn nhân có gần 1.000 cây caosu bị đốt - cho biết, ông đã có đơn kiến nghị gửi Giám đốc CA tỉnh Gia Lai cùng Thanh tra CA tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.

Trong đơn, ông trình bày chi tiết diễn biến vụ việc. Từ đó, hơn 1 năm nay gia đình ông không có thêm thông tin gì và cũng chưa nhận được một văn bản nào từ phía Công an huyện Chư Prông.

Rất nhiều lần, ông đến hỏi, nhưng Công an huyện Chư Prông trả lời ngắn gọn: “Bằng chứng còn non”, "đang tiếp tục điều tra". Trong khi sổ đỏ đầu tư vào vườn caosu bị cháy vẫn đang thế chấp tại ngân hàng, chịu lãi suất hàng tháng.

"Gia đình tôi không hài lòng, rất thất vọng với cách trì hoãn giải quyết của các cơ quan chức năng", ông Thuyên viết trong đơn. "Do đó, tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, giải quyết vụ việc đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho gia đình tôi cũng như xử lí thích đáng người gây ra thiệt hại", đơn ông gửi CA tỉnh Gia Lai.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh vụ việc, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Viện KSND huyện Chư Prông tăng cường trách nhiệm kiểm sát vụ án.  

Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Gia Lai  - Trung tá Trần Ngọc Anh - cho hay: "Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra và thời hạn điều tra vẫn còn".

 

 

 

 

 

 

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ 1.000 cây caosu bị thiêu rụi: Luật sư kiến nghị nên khởi tố vụ án để điều tra

ĐÌNH VĂN |

Đó là ý kiến của Luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc - ngày 16.6, về việc gần 1.000 cây caosu của hộ ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đốt cháy, gây thiệt hại 800 triệu đồng.

Dân biết kêu vào đâu?

Đình Văn |

Vườn caosu 1,7ha với gần một ngàn cây của gia đình anh Phạm Văn Thuyên (SN 1974, trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đốt cháy rụi, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Gần 1.000 cây caosu bị hủy hoại, dân không biết kêu ai?

ĐÌNH VĂN |

Vườn caosu 1,7ha của gia đình ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị thiệt hại do một hộ dân dọn vườn, đốt cỏ lan sang. Đã một năm trôi qua, cơ quan chức năng vẫn đang "điều tra". 7 năm chăm sóc, chưa một lần khai thác, gần 1.000 cây caosu mất trắng, trong khi sổ đỏ "cắm" ở ngân hàng, không biết khi nào mới lấy ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ 1.000 cây caosu bị thiêu rụi: Luật sư kiến nghị nên khởi tố vụ án để điều tra

ĐÌNH VĂN |

Đó là ý kiến của Luật sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắc Lắc - ngày 16.6, về việc gần 1.000 cây caosu của hộ ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đốt cháy, gây thiệt hại 800 triệu đồng.

Dân biết kêu vào đâu?

Đình Văn |

Vườn caosu 1,7ha với gần một ngàn cây của gia đình anh Phạm Văn Thuyên (SN 1974, trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đốt cháy rụi, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Gần 1.000 cây caosu bị hủy hoại, dân không biết kêu ai?

ĐÌNH VĂN |

Vườn caosu 1,7ha của gia đình ông Phạm Văn Thuyên (trú thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) bị thiệt hại do một hộ dân dọn vườn, đốt cỏ lan sang. Đã một năm trôi qua, cơ quan chức năng vẫn đang "điều tra". 7 năm chăm sóc, chưa một lần khai thác, gần 1.000 cây caosu mất trắng, trong khi sổ đỏ "cắm" ở ngân hàng, không biết khi nào mới lấy ra.