"Công an phải khởi tố điều tra để xác định ai là người đốt, khi đó mới có căn cứ khởi kiện dân sự để đòi tiền bồi thường", Luật sư Tòng nhấn mạnh.
Ông phân tích, công an không khởi tố để điều tra thì vụ án sẽ tắc. Hơn 1 năm vụ việc vẫn dằng dai, ông nói, Công an huyện Chư Prông đã thiếu trách nhiệm.
Liên quan đến vụ việc, ngành Tư pháp Gia Lai cho biết, đường lửa lan từ chủ hộ Đinh Quang Thiện (trú thôn Griêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) đốt, lan sang hộ ông Thuyên. Tuy vậy, CA huyện chỉ căn cứ vào lời khai của ông Thiện là không thừa nhận hành vi. Trong khi nhân chứng Lục Văn Hồ (SN 1989, trú thôn Sơ, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) khẳng định đã cho mượn bật lửa, chứng kiến ông Thiện đốt cỏ, lan sang.
Ngoài ra, căn cứ vào hướng gió, từ vườn ông Thiện thấp, đốt lây lan lên phía cao của vườn ông Thuyên. Do đó, kết hợp tất cả các chứng cứ, thì người gây ra vụ việc hết đường chối.
Hồ sơ vụ án đã được CA huyện Chư Prông báo cáo lên CA tỉnh Gia Lai xin ý kiến, CA tỉnh Gia Lai tiếp đó, cũng đã qua Viện KSND tỉnh nhờ tham vấn.
Như Lao Động đã thông tin, ngày 8.5.2016, ông Đinh Quang Thiện dọn vườn, gom cỏ đốt trồng hồ tiêu đã làm ngọn lửa thiêu rụi gần 1.000 cây caosu của hộ ông Phạm Văn Thuyên, thiệt hại 800 triệu đồng. Đáng nói, hơn 1 năm trôi qua, CA huyện Chư Prông bế tắc điều tra vì cho rằng "bằng chứng non".
Đầu tư sản xuất, ông Thuyên cắm sổ đỏ vay vốn ngân hàng, tuy vậy cơ quan chức năng chưa xác định được người gây ra vụ việc, để xác định trách nhiệm bồi thường.