Vờ gây tai nạn, thi công dự án, lừa đảo hơn 4 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm Lê Ngọc Hà (38 tuổi, trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 3.2021, Lê Ngọc Hà quen biết chị Trần Thị N (43 tuổi, trú xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) nên đã lừa là mình gây tai nạn giao thông cần tiền để bồi thường nên đã vay của chị N. hơn 700 triệu đồng. Số tiền vay được Hà dùng đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Sau đó, Hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là mình đang thi công một dự án san lấp mặt bằng ở Thanh Hóa, giá trị công trình 24 tỉ đồng sắp hoàn thành, hiện cần vay tiền để trả tiền nhân công, tiền xăng dầu, tiền ăn. Tin tưởng, từ tháng 6 - 10.2021, chị N. cho Hà vay thêm hơn 3,3 tỉ đồng.

Số tiền vay thêm này Hà tiếp tục sử dụng để đánh bạc, tiêu xài cá nhân và không trả lại cho chị N. Vụ việc hiện Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra và thông báo ai là bị hại của Hà thì trình báo lên công an.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ “nổ” là tướng Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - “Nổ” là tướng quân đội, có mối quan hệ rộng, Hội đã nhận xin giấy phép xây dựng khách sạn với giá hàng tỉ đồng và “biến mất” sau khi nhận tiền. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an Bình Thuận bắt giữ.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh hỏa tốc chỉ đạo đảm bảo cung ứng xăng dầu

TRẦN TUẤN |

Chiều nay (10.2), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Gửi hàng chục nghìn tin nhắn để lừa đảo, chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng đồng phạm sử dụng tin nhắn gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS của các nhà mạng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bắt kẻ “nổ” là tướng Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - “Nổ” là tướng quân đội, có mối quan hệ rộng, Hội đã nhận xin giấy phép xây dựng khách sạn với giá hàng tỉ đồng và “biến mất” sau khi nhận tiền. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an Bình Thuận bắt giữ.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh hỏa tốc chỉ đạo đảm bảo cung ứng xăng dầu

TRẦN TUẤN |

Chiều nay (10.2), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Gửi hàng chục nghìn tin nhắn để lừa đảo, chiếm đoạt cả trăm tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng đồng phạm sử dụng tin nhắn gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS của các nhà mạng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.