Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 11.2, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Tý (sinh năm 1984, cư trú ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang). Đây là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Phú Tý bị bắt sau thời gian trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT
Đối tượng Nguyễn Phú Tý bị bắt sau thời gian trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: NT

Theo hồ sơ, do có quen biết từ trước, ngày 25.4.2019, Nguyễn Phú Tý gọi điện thoại cho ông Sa-ma-ên (sinh năm 1972), cư trú ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang) để thuê xe môtô biển kiểm soát 55Y9-2540 với mục đích chở bạn gái đi chơi.

Sau khi nhận được xe, Tý điều khiển đến gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia) cầm cho một tiệm cầm đồ với giá 5 triệu đồng, sau đó sử dụng tiền này tiêu xài cá nhân. Đến chiều cùng ngày, ông Sa-ma-ên gọi điện nhiều lần yêu cầu Tý trả xe thì Tý hứa hẹn, nhưng vẫn không trả. Nghi ngờ Tý chơi đánh bạc thua rồi đem cầm xe của mình nên ông Sa-ma-ên đã trình báo Công an.

Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Phú Tý. Ảnh: NT
Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Phú Tý. Ảnh: NT

Quá trình xác minh, điều tra vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu đốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phú Tý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Nguyễn Phú Tý đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16.5.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc (An Giang) ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phú Tý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, khoảng 4h30 ngày 11.2, lực lượng nghiệp vụ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hiện và bắt giữ được Nguyễn Phú Tý khi y đang lẩn trốn tại khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang).

Ngay sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Phú Tý đã được di lý về bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Sơn La

Minh Chuyên |

Sơn La - Cơ quan công an ở tỉnh Sơn La vừa khởi tố bổ sung tội danh đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Bộ Công an khởi tố người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đối tượng N.T.C.T đã đưa ra những thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Một nữ giám đốc ở tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vật tư xây dựng và trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Sơn La

Minh Chuyên |

Sơn La - Cơ quan công an ở tỉnh Sơn La vừa khởi tố bổ sung tội danh đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.

Bộ Công an khởi tố người đàn bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đối tượng N.T.C.T đã đưa ra những thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân.

Bắt nữ giám đốc trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Lâm |

Một nữ giám đốc ở tỉnh Đắk Nông vừa bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vật tư xây dựng và trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.