Hà Tĩnh hỏa tốc chỉ đạo đảm bảo cung ứng xăng dầu

TRẦN TUẤN |

Chiều nay (10.2), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng.

Đột xuất tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo việc đảm bảo cung ứng, phân phối và bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho hay, đến nay hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đang bán hàng bình thường. Trong ngày hôm nay chỉ phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở Hương Sơn ngừng bán đã bị lực lượng quản lý thị trường lập hồ sơ để xử lý.

Ông Nghĩa cũng cho biết thêm, hiện Sở này đã thành lập đoàn để đi kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu để chấn chỉnh tình trạng cố tình đóng cửa, găm hàng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Long An: Chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng xăng dầu chờ giá lên

AN LONG |

Long An - Dù có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Long An: Chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng xăng dầu chờ giá lên

AN LONG |

Long An - Dù có một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2022 nhưng qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Long An khẳng định chưa phát hiện hành vi tích trữ, găm hàng chờ giá lên.

"Nghịch lý" thị trường xăng dầu do thiếu tính linh hoạt trong điều hành

Đức Thành - Cường Ngô |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả nêu quan điểm, để xảy ra tình trạng khan hàng tại một số cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh phía Nam trong thời gian qua là do thiếu tính linh hoạt trong điều hành của Bộ Công Thương.