Theo cáo trạng, Loan là người sống lang thang. Vào khoảng 10h30 ngày 19.2, Loan đi bộ đến một tiệm vàng thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long, quan sát thấy bên trong có nhiều khách ra vào mua bán vàng nên nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tài sản.
Vào trong tiệm, Loan phát hiện chị Nguyễn Ngọc Cẩm (sinh năm 1974, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang mua vàng và có mang theo nhiều tiền nên tìm cách tiếp cận.
Lúc này, Loan nghe thấy nhân viên tiệm vàng thông báo số tiền chị Cẩm phải thanh toán là 22,4 triệu đồng nên giả vờ lặp lại. Nghĩ rằng Loan là nhân viên của tiệm nên chị Cẩm đã đưa 22,4 triệu tiền mua vàng cho Loan.
Sau đó, Loan kêu chị Cẩm ngồi đợi ghi phiếu rồi cầm tiền bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho cơ quan công an.
Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Loan 18 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.