Từng thực hiện hai vụ giết người cướp tài sản
Ngày 20.5, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trung Thoại (23 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi dùng dao cướp tài sản và gây thương tích (vùng cổ) cho nạn nhân bị bắt giữ chiều 19.5.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Thoại từng thực hiện 2 vụ án giết người cướp tài sản khi mới hơn 13 tuổi.
Cụ thể, vào ngày 3.8.2014, Thoại đến mua đồ tại tiệm tạp hóa của gia đình chị D ở Bạc Liêu. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ làm nạn nhân tử vong và cướp đi 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.
3 tháng sau khi gây án, do chưa bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ nên Thoại đến ở nhà cha ruột tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu. Thấy chị N bán tạp hóa, thường ở nhà một mình nên đối tượng lại nảy ra ý định giết người cướp của.
Trưa 29.12.2014, Thoại cầm theo dao đến tiệm tạp hóa của chị N giả vờ mua thẻ cào điện thoại và yêu cầu loại mệnh giá 20.000 đồng. Khi chị N cúi xuống tủ để lấy thẻ cào liền bị Thoại dùng dao đâm một nhát ngay cổ.
Nạn nhân kháng cự thì đối tượng tiếp tục dùng dao cứa vào đầu, mặt nạn nhân. Dù đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt lại ngay sau đó do nạn nhân truy hô.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng là hung thủ trong vụ án giết người tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 3.8.2014.
Tiếp tục cướp tài sản khi vừa mới ra tù
Ngày 29.9.2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Huỳnh Trung Thoại 9 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản.
Tại phiên tòa, đối tượng đã xin bị hại cùng gia đình tha lỗi cho mình và hứa sẽ cải tạo tốt để trở thành người tốt, nhưng lời hứa này không được thực hiện. Vừa mới ra tù không lâu, đối tượng đã tiếp tục thực hiện hành vi dùng hung khí gây thương tích nặng cho người khác nhằm mục đích cướp tài sản.
Cụ thể, chiều 19.5.2023, đối tượng đã dùng dao khống chế bà N.T.N.T (45 tuổi) - chủ một tiệm quần áo - rồi lôi nạn nhân vào phòng vệ sinh, đồng thời yêu cầu đưa tài sản.
Nhưng bà T chống cự quyết liệt và hô hoán, nên đối tượng đã dùng dao cắt vào cổ bà T rồi lấy xe máy bỏ chạy. Khi nghe tiếng người dân tri hô, Tổ tuần tra giao thông Công an tỉnh đã hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng xe, nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.
Thấy vậy, tổ tuần tra bắn chỉ thiên 2 phát và lao vào quật ngã, khống chế đối tượng Thoại, sau đó bàn giao cho Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức.
Nạn nhân bị thương nặng đã được các cán bộ chiến sĩ sơ cứu, hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Bà Rịa để kịp thời cấp cứu.
Theo Luật sư Đặng Thành Trí - Công ty luật Đặng Thành (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), căn cứ trên thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, hành vi của đối tượng Thoại đã vi phạm điểm h khoản 2 điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội cướp tài sản - tái phạm nguy hiểm), có khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.
Tuy nhiên, còn tùy theo kết quả giám định thương tích của nạn nhân, hoặc các tình tiết, diễn biến khác trong vụ án mà hành vi của đối tượng có thể vi phạm ở mức cao hơn tại khoản 3, khoản 4 điều 168 Bộ Luật Hình sự 2015, với hình phạt cao nhất là án chung thân.