Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 15.2, Nhàn đi xe honda khách từ huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ đến tiệm Internet tại Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để chơi game đến khoảng 10 giờ ngày 16.2 thì ra về.
Khi đi đến nhà xe của tiệm game, phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Vario của anh Lê Quang Khải (ngụ phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long) đang đậu và không có người trông coi nên Nhàn đã lấy trộm và dẫn xe về hướng Cầu Vồng, phường 3, thành phố Vĩnh Long.
Do không có chìa khóa nên Nhàn đã thuê honda khách đẩy xe về xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để tìm thợ mở khóa và lẩn trốn một thời gian tại đây.
Vào khoảng đầu tháng 3.2023, Nhàn điều khiển xe đã trộm về huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ rủ Nguyễn Thanh Điền (sinh năm 2004, ngụ cùng địa chỉ) đi uống cà phê, sau đó nảy sinh ý định tráo đổi để chiếm đoạt xe của Điền.
Nhàn mượn xe của Điền với lý do đi công việc và bỏ xe Vario màu đen lại cho Điền. Sau khi lấy xe, Nhàn tiếp tục chạy xe về Tiền Giang để lẩn trốn. Phát hiện bị lừa, Điền đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.
Qua giám định tài sản, xe Vario màu đen bị trộm có trị giá 34.200.000 đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Minh Nhàn 1 năm 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.