Ngày 9.11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với 7 bị cáo về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, trú tỉnh Quảng Bình) 2 năm tù, Nguyễn Hữu Lợi (SN 1996, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 1 năm 9 tháng tù cùng về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyên phạt các bị cáo: Âu Minh Vân (SN 1991, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) 1 năm tù, Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân (SN 1993, trú TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Tuyên phạt Huỳnh Công Hậu (SN 1995, trú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) 1 năm 3 tháng tù, Phạm Ngọc Sang (SN 1991, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 năm tù (án treo), Phạm Lâm Vũ (SN 1997, trú huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) 9 tháng tù (án treo) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Theo cáo trạng VKS, năm 2020, qua mạng xã hội Hùng và Lợi quen nhau, cả 2 thống nhất cùng mua các loại súng, đạn, kể cả vũ khí quân dụng để bán kiếm lời.
Cuối năm 2021, Hùng đặt mua 50 viên đạn colt45 qua Facebook của một người chưa rõ lai lịch, sau đó bảo Lợi nhận tại Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh) và cất giữ.
Thông qua Facebook, từ năm 2021 - 2022, Hùng và Lợi móc nối thêm các đối tượng là Sang, Vũ, Hậu để thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Đến chiều ngày 28.2, khi Lợi đến một điểm bán vé xe khách tại TP.Tuy Hòa nhận một khẩu súng thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên phát hiện bắt quả tang.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định thêm Vân và Nhân có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.