Tử hình kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư Cầu Giấy

Việt Dũng |

Hà Nội - Phùng Văn Vinh khai đến chung cư chị H ở quận Cầu Giấy để đòi tiền nợ từ việc "môi giới đi khách", dẫn đến mâu thuẫn và bị cáo đã sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao.

Kết thúc phiên toà ngày 30.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) tử hình, tổng hợp hai tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Bản án xác định tháng 9.2021, Vinh quen chị D.T.H (35 tuổi, quê Hòa Bình) qua một nhóm Facebook. Thấy người phụ nữ hành nghề massage tại nhà, Vinh thương xuyên đến phòng trọ của chị H để sử dụng dịch vụ và quan hệ tình dục với nạn nhân.

Hai người còn thỏa thuận rằng nếu Vinh môi giới, tìm người đến nhà trọ của H để massage và quan hệ tình dục, thì người phụ nữ sẽ trả cho Vinh 500.000 đồng mỗi khách.

Cơ quan tố tụng làm rõ từ tháng 10.2021 đến tháng 3.2022, bị cáo đã môi giới nhiều lượt khách đến nơi ở của H. Sau khi thống nhất tiền công trả cho Vinh là 77,5 triệu đồng, chị H đã thanh toán được 17,5 triệu.

Cuối tháng 3, Vinh cho chị này vay 15 triệu đồng, nên chị H. còn nợ bị cáo tổng số tiền 75 triệu đồng. Ngày 12.4, sau nhiều lần thúc chị H trả nợ bất thành, Vinh đến nhà trọ trên để đòi tiền.

Hôm đó, anh ta được chủ nhà massage và cho quan hệ tình dục. Sau đó, chị H. trả trước 6 triệu đồng rồi xin khất nợ khoản còn lại, nhưng Vinh không đồng ý. Hồ sơ vụ án thể hiện do bực tức, Vinh đã hành hung người phụ nữ.

Khi bị nạn nhân cắn vào tay và chống trả, Vinh đã dùng dao gọt hoa quả tấn công đối phương. Kết quả giám định cho thấy chị H. tử vong bởi 47 nhát dao đâm.

Sau khi gây án, Vinh tẩy xóa dấu vết tại hiện trường rồi dùng chăn, ga phủ kín thi thể và đi tắm. Sau đó, bị cáo lấy 3 điện thoại và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi trốn vào TPHCM bằng xe khách.

Khuya 15.4, hung thủ di chuyển đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị công an bắt giữ. Quá trình tố tụng, Vinh thừa nhận cáo buộc hành vi sát hại, cướp tài sản của nạn nhân.

Về lời khai đứng ra môi giới cho nạn nhân "đi khách", cơ quan điều tra cho rằng, không có căn cứ xem xét.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kẻ sát hại người phụ nữ ở Cầu Giấy bị điều tra 2 tội danh

Quang Việt |

Hà Nội - Phùng Quang Vinh - nghi phạm sát hại chị H ở chung cư mini tại địa bàn quận Cầu Giấy, rồi cướp tài sản vừa bị khởi tố.

Khởi tố vụ án sát hại người phụ nữ, cướp tài sản ở Hà Nội

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ sát hại chị H ở chung cư mini tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp tố tụng.

Kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư Hà Nội đối diện 2 tội danh

Việt Dũng |

Với diễn biến vụ án, lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ cùng loạt chứng cứ, luật sư cho rằng kẻ này đối diện với hai tội "Giết người, Cướp tài sản".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kẻ sát hại người phụ nữ ở Cầu Giấy bị điều tra 2 tội danh

Quang Việt |

Hà Nội - Phùng Quang Vinh - nghi phạm sát hại chị H ở chung cư mini tại địa bàn quận Cầu Giấy, rồi cướp tài sản vừa bị khởi tố.

Khởi tố vụ án sát hại người phụ nữ, cướp tài sản ở Hà Nội

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ sát hại chị H ở chung cư mini tại địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp tố tụng.

Kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư Hà Nội đối diện 2 tội danh

Việt Dũng |

Với diễn biến vụ án, lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ cùng loạt chứng cứ, luật sư cho rằng kẻ này đối diện với hai tội "Giết người, Cướp tài sản".