Ngày 16.9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tử hình về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là người sống chung như vợ chồng với bị cáo.
Theo cáo trạng, vào năm 2016, Thanh quen biết và thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng với N.T.N (44 tuổi, quê An Giang) ở huyện Bình Chánh, TPHCM.
Đến đầu năm 2023, cả hai về TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để sống. Đến tháng 7.2023, N chuyển lên huyện Bình Chánh, TPHCM làm công nhân.
Tháng 8.2023, Thanh phát hiện N có tình cảm nam nữ với một người đàn ông khác. N hứa đến Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ nghỉ làm công nhân và về An Giang.
Tuy nhiên, thời điểm gần Tết Nguyên đán năm 2024, Thanh điện thoại kêu N về An Giang ăn Tết nhưng không được.
Đến ngày 10.2, Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho N nhiều lần nhưng không được. Nghi ngờ N vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác, Thanh mang theo dao nhọn cùng thuốc diệt cỏ, chạy xe máy đến TPHCM tìm với ý định sát hại N xong sẽ tự tử.
Sau khi hẹn gặp tại nhà nghỉ ở TPHCM, N phát hiện gói thuốc diệt cỏ trong túi Thanh nên đem vứt đi. Sau đó, cả hai điều khiển xe máy rồi tiếp tục đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thuê phòng nghỉ.
Đến đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn tiếp tục cự cãi về chuyện cũ. Thanh tức giận dùng dao giấu dưới đầu giường đâm liên tiếp nhiều nhát vào người N.
N chống cự, cố bò ra ngoài kêu cứu, Thanh vứt dao chạy trốn nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông. N được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.
Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì ghen tuông mù quáng, bị cáo nảy sinh ý định giết chết bị hại nhằm thỏa mãn ý định đê hèn. Bị cáo đã chuẩn bị dao và một gói thuốc diệt cỏ nhằm ý định giết người tình và tự tử. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn.
Hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, bất chấp pháp luật và xem thường tính mạng con người nên không thể giáo dục cải sửa mà cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.