Bị cáo Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị xét xử về tội 'Giết người', các bị cáo Trần Quang Anh (SN 2001, trú phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú phường Quang Trung, TP. Vinh) và Phạm Thành Trung (SN 2003, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 13.11.2023, phát hiện Bảo và Mạnh đang có hành vi mua bán thuốc lá có chứa ma túy tại đền Chợ Củi, thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1993, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) - cán bộ Công an xã Xuân Hồng đã thông báo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên di tích đến hỗ trợ.
Sau đó, thượng úy Hiếu áp sát, yêu cầu Bảo và Mạnh giao nộp tang vật nhưng Bảo chạy đến quầy bán hoa quả gần đó lấy chiếc kéo dài hơn 20cm giấu sau lưng, quay lại đâm vào ngực trái anh Hiếu. Khi anh Hiếu ngã, Bảo vẫn tiếp tục tấn công.
4 ngày sau khi bị đâm, dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, anh Hiếu đã tử vong.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Trần Quang Anh, Phạm Thành Trung và Nguyễn Văn Mạnh.
Ngày 5.12.2023, Anh và Mạnh đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, giao nộp vật chứng và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó triệu tập Phạm Thành Trung đến làm việc và giao nộp các vật chứng có liên quan.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Gia Bảo mức án tử hình về tội “Giết người”; bị cáo Trần Quang Anh 10 năm tù, Phạm Thành Trung 7 năm tù và Nguyễn Văn Mạnh 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.