Tự cất giấu tiền vàng để mang đi bán trả nợ rồi báo tin giả bị mất trộm

Nghiêm Túc |

Người phụ nữ ở thị xã Tân Châu (An Giang) đã lén cất giấu tiền vàng với mục đích mang đi bán trả nợ rồi báo tin giả bị mất trộm.

Chiều 27.1, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Đinh Thị Hồng Y (sinh năm 1969, trú ấp Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu) về hành vi “Báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Đối tượng Đinh Thị Hồng Y. đang được Công an thị xã Tân Châu củng cố hồ sơ xử lý về việc báo tin giả bị mất trộm. Ảnh: Nghiêm Túc
Đối tượng Đinh Thị Hồng Y đang được Công an thị xã Tân Châu củng cố hồ sơ xử lý về việc báo tin giả bị mất trộm. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Long An nhận được tin báo của bà Đinh Thị Hồng Y về việc bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm tài sản gồm: 7 chỉ vàng 24k; 10 chỉ vàng 18k và 2 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long An đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại có nhiều nghi vấn, cơ quan Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định bà Y báo tin giả.

Số tiền, vàng được đối tượng Đinh Thị Hồng Y. tự cất giấu. Ảnh: Nghiêm Túc
Số tiền, vàng được đối tượng Đinh Thị Hồng Y tự cất giấu. Ảnh: Nghiêm Túc

Qua đấu tranh, khai thác bà Y tại cơ quan Công an, bà Y thừa nhận do trong quá trình kinh doanh mua bán không được thuận lợi, nên có vay mượn nợ, không có khả năng chi trả nên đã giấu số vàng và tiền trên ở trong tủ đựng đồ gia dụng, mục đích là để lấy số vàng đi bán rồi trả nợ. Sợ người nhà phát hiện la mắng nên bà Y đã báo tin giả đến cơ quan Công an là mình bị mất trộm.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Không có tiền trả nợ, đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp

Vũ Tiến |

Người phụ nữ ở Châu Thành (An Giang) tìm cách khất nợ bằng cách đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp.

Báo tin giả mất trộm để giấu việc xài tiền để dành của mẹ

Vũ Tiến |

Lỡ xài tiền để dành của mẹ, khi bị mẹ ruột kêu lấy tiền cất nhà, người phụ nữ ở huyện Châu Thành (An Giang) báo tin giả bị mất trộm.

Đà Nẵng cảnh báo tin giả về trung tâm cấp cứu

Nguyễn Linh |

Ngày 5.10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết hiện nay có một fanpage đã đăng tin giả về Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng có nội dung kích thích sự tò mò.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận phát quà vào ngày 29.1.

Linh vật chính chưa lộ diện, người dân đã "trố" mắt khi rồng phụ trình làng

Hoài Luân - Dũng Nhân |

Mặc dù "nhân vật" chính trong cụm linh vật năm Giáp Thìn 2024 chưa lộ diện, thế nhưng nhiều người dân Bình Định đã phải khen nức nở khi thấy vẻ đẹp của 2 con rồng phụ.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Không có tiền trả nợ, đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp

Vũ Tiến |

Người phụ nữ ở Châu Thành (An Giang) tìm cách khất nợ bằng cách đến cơ quan công an báo tin giả bị cướp.

Báo tin giả mất trộm để giấu việc xài tiền để dành của mẹ

Vũ Tiến |

Lỡ xài tiền để dành của mẹ, khi bị mẹ ruột kêu lấy tiền cất nhà, người phụ nữ ở huyện Châu Thành (An Giang) báo tin giả bị mất trộm.

Đà Nẵng cảnh báo tin giả về trung tâm cấp cứu

Nguyễn Linh |

Ngày 5.10, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết hiện nay có một fanpage đã đăng tin giả về Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng có nội dung kích thích sự tò mò.