Truy tìm đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Mil đang truy tìm một đối tượng nghi giết người trong cuộc nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14.3, Công an huyện Đắk Mil cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng liền tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Công an huyện Đắk Mil, quá trình điều tra, đơn vị nghi vấn đối tượng Tr.V.Q (sinh năm 1971), trú tại thôn Đắk Xô, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện đối tượng này đã rời khỏi nhà, công an đang tiến hành truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 13.3, tại nhà ông Tr.V.Q, người dân phát hiện ông N.M.K (sinh năm 1960) tử vong tại phòng bếp, trên người có nhiều vết đâm nên trình báo cơ quan công an vào cuộc.

Theo người dân địa phương, vào trưa cùng ngày, đối tượng Q và ông K ngồi uống rượu với nhau. Vài tiếng sau giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Q đã vào nhà lấy dao đâm nạn nhân tử vong rồi lấy xe máy rời khỏi nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giá cả "leo thang", nông dân Đắk Nông xoay xở giảm chi phí sản xuất

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bước vào năm 2022, giá phân bón, xăng dầu, nhân công... đều tăng cao, khiến chi phí sản xuất nông nghiệp bị đội lên rất nhiều. Hiện, bà con nông dân ở Đắk Nông đang tìm cách xoay xở để vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này.

Mùa canh lửa giữ rừng trên "nóc nhà"... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Khi thời tiết bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng diễn ra gay gắt, gió bấc thổi mạnh thì người quản lý bảo vệ rừng nơi đây lại phải căng mình “canh lửa", bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giá cả "leo thang", nông dân Đắk Nông xoay xở giảm chi phí sản xuất

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bước vào năm 2022, giá phân bón, xăng dầu, nhân công... đều tăng cao, khiến chi phí sản xuất nông nghiệp bị đội lên rất nhiều. Hiện, bà con nông dân ở Đắk Nông đang tìm cách xoay xở để vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này.

Mùa canh lửa giữ rừng trên "nóc nhà"... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Vườn Quốc gia Tà Đùng có độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển nên được ví như "nóc nhà" của tỉnh Đắk Nông. Khi thời tiết bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng diễn ra gay gắt, gió bấc thổi mạnh thì người quản lý bảo vệ rừng nơi đây lại phải căng mình “canh lửa", bảo vệ màu xanh cho đại ngàn.