Trùm giang hồ Đạt Ma và những lần xộ khám

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trước khi trùm giang hồ Đạt Ma (ở xứ Thanh) bị công an bắt giữ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, cách đây hơn 2 năm, đối tượng cộm cán này cũng đã bị bắt về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma), một giang hồ cộm cán (ở Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

 
Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma), một đối tượng giang hồ cộm cán (ở Thanh Hóa) bị bắt giữ tại cơ quan công an vừa qua. Ảnh: CATH

Cụ thể trước đó, vào ngày 13.11, từ nguồn tin báo tố giác của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma, 43 tuổi, thường trú tại số nhà 16, đường Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân (trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đêm 13.11, Công an tỉnh Thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt (ở số nhà 262, đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa).

Được biết, không chỉ lần này, cách đây hơn 4 năm (vào tháng 5.2018), do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh M.X.T. (ở khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa), “Đạt Ma” cũng đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn anh T. trọng thương.

Trước đó, vào
Thi hành lệnh bắt, khám xét nhà của "Đạt Ma" vào tháng 3.2020. Ảnh: CATH

Sau khi gây án, các đàn em của Đạt đã bị Công an TP.Thanh Hóa bắt và truy tố về các tội danh: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Riêng “Đạt Ma” đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, tháng 3.2020, “Đạt Ma” trở về quê và bị Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ, khi y đang trốn tại nhà riêng (ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí như: dao, kiếm, mã tấu và nhiều tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, “Đạt Ma” khai nhận, sau khi chỉ đạo đàn em bắn trọng thương anh T., y đã bỏ trốn ra các tỉnh biên giới phía Bắc để tránh tội.

“Đạt Ma” ở Thanh Hóa, được biết đến là đối tượng hình sự cộm cán, đã có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gá bạc, hoạt động manh động, côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Thanh Hóa nói riêng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ "trùm" giang hồ xứ Thanh về tội cưỡng đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trùm giang hồ xứ Thanh Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma) vừa bị bắt giữ về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Khám xét ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trong đêm 13.11, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, tiến hành chốt chặn và khám xét ngôi nhà của "trùm" giang hồ xứ Thanh.

Cầm kiếm xông vào nhà đe dọa, hành hung con nợ, nhóm giang hồ đã lộ diện

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhóm giang hồ manh động mang hung khí xông vào nhà con nợ ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết để đe dọa và hành hung con nợ nhằm mục đích đòi nợ. Nhận định đây là vụ việc gây mất an ninh trật tự địa phương và gây xôn xao dư luận, công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã vào cuộc truy xét và xác định được 7 đối tượng, mời lên làm việc để xử lý theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giữ "trùm" giang hồ xứ Thanh về tội cưỡng đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trùm giang hồ xứ Thanh Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma) vừa bị bắt giữ về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Khám xét ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Trong đêm 13.11, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, tiến hành chốt chặn và khám xét ngôi nhà của "trùm" giang hồ xứ Thanh.

Cầm kiếm xông vào nhà đe dọa, hành hung con nợ, nhóm giang hồ đã lộ diện

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nhóm giang hồ manh động mang hung khí xông vào nhà con nợ ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết để đe dọa và hành hung con nợ nhằm mục đích đòi nợ. Nhận định đây là vụ việc gây mất an ninh trật tự địa phương và gây xôn xao dư luận, công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã vào cuộc truy xét và xác định được 7 đối tượng, mời lên làm việc để xử lý theo quy định.