Nghệ An: Tín dụng đen vây công nhân, cán bộ công đoàn bị khủng bố, đòi nợ

QUANG ĐẠI |

Xung quanh khu nhà trọ dành cho công nhân trong khu công nghiệp Bắc Vinh, nhan nhản các tờ rơi, áp phích quảng cáo dịch vụ cho vay tiền nhanh, không cần thế chấp. Đằng sau những khoản vay dễ dàng, nhanh chóng của các tổ chức tín dụng đen này là những khoản lãi suất khủng và những món nợ đè lên vai người lao động.

Tờ rơi quảng cáo cho vay bủa vây khu nhà trọ công nhân

Ngày 21.9, chúng tôi đến đường Đặng Thai Mai (TP Vinh) để nắm bắt bắt tình hình tín dụng đen trong công nhân lao động. Đây là khu vực thuộc xã Hưng Đông, có Khu công nghiệp Bắc Vinh, nên các doanh nghiệp và khu nhà trọ công nhân tập trung với mật độ cao.

Tại nhiều gốc cây, cột điện, các vị trí dễ quan sát có dán các tờ rơi, áp phích, thông báo về các dịch vụ cho vay nhanh không cần thế chấp, giải ngân siêu tốc kèm theo số điện thoại liên hệ.

Nội dung quảng cáo cho vay nhanh lãi suất 1 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương 35%/năm) tại đường Đặng Thai Mai (TP Vinh). Ảnh: QĐ
Nội dung quảng cáo cho vay nhanh lãi suất 1 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương 35%/năm) tại đường Đặng Thai Mai (TP Vinh). Ảnh: QĐ

Liên hệ với một số điện thoại ghi trong tờ rơi cho vay nhanh chỉ cần chứng minh nhân dân, tôi được một nữ nhân viên hướng dẫn sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng trong 4 tháng gần nhất rồi đưa cùng chứng minh nhân dân đến 1 địa chỉ giao dịch nằm trên địa bàn phường Trường Thi.

Khi tôi giới thiệu là lao động tự do cần vay gấp 1 khoản tiền 5 triệu trong một tháng, nhân viên này giải thích chỉ cho vay tối thiểu là 10 triệu đồng, thời hạn vay tối thiểu 12 tháng, mỗi tháng trả 120 nghìn đồng cả gốc và lãi. Như vậy, trong vòng 1 năm, trừ đi số tiền gốc, thì tổng số lãi phải trả trong 1 năm là 3,44 triệu đồng, tương đương 34,4%/năm. Trường hợp trả trước hạn (trước 12 tháng), thì còn phải đóng phạt.

Một đơn vị cho vay trực tuyến khác cũng có lãi suất cao không kém. Họ đưa ra gói vay 30 triệu đồng, vay 12 tháng, lãi suất dao động từ 15-25%/năm, gấp từ 2 đến 4 lần so với lãi suất vay bình quân của các ngân hàng.

Anh N.VA - công nhân tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bắc Vinh - cho biết: “Tôi đã có lần cần tiền gấp, ra tiệm cầm đồ vay nóng 5 triệu đồng, lãi suất 2 nghìn đồng/ triệu/ngày. Đó là họ nói còn ưu đãi do quen biết, có trường hợp lên đến 5 nghìn đồng/triệu/ngày”.

Cán bộ công đoàn mệt mỏi vì bị thúc giục trả nợ

Một cán bộ công đoàn của một doanh nghiệp có hơn 6.000 công nhân tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, mặc dù đã có mức lương khá cao và nhiều phúc lợi, song vẫn có nhiều trường hợp công nhân trong công ty vay mượn, nợ nần, dẫn tới đơn vị đòi nợ gọi điện hỏi, thúc giục cán bộ công đoàn.

“Tôi đã nói rõ với họ là chuyện vay mượn hai bên tự giải quyết, công ty và công đoàn không liên quan, nhưng họ vẫn gọi, nhắn tin làm phiền” - cán bộ công đoàn nói trên chia sẻ.

Nhiều công nhân tại khu công nghiệp Bắc Vinh còn sống trong khu nhà trọ khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: QĐ
Nhiều công nhân tại khu công nghiệp Bắc Vinh còn sống trong khu nhà trọ khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: QĐ

“Có thời điểm, tôi quá mệt mỏi vì liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến, yêu cầu phải có trách nhiệm với các khoản vay chậm trả của công nhân trong công ty. Qua xác minh thì có trường hợp công nhân vay đã trả hết vẫn tiếp tục bị đòi nợ” - một cán bộ công đoàn của doanh nghiệp có hơn 1.500 công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Vinh bức xúc.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho hay, có tình trạng công nhân vướng vào tín dụng đen do hoàn cảnh khó khăn đột xuất, cần tiền gấp. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp công nhân lao động vướng vào các hoạt động như chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc… nên phải tìm đến các tổ chức tín dụng đen.

“Hiện tượng công nhân vướng vào tín dụng đen rất khó có con số thống kê chính xác, vì họ luôn che giấu. Để ngăn chặn tận gốc vấn đề này cần nhiều giải pháp đồng bộ” - bà Trần Thị Nguyệt nói.

Theo số liệu mới cập nhật của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, số lượng công nhân lao động tại công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang vay vốn tại 16 đơn vị huyện, ngành này là 3.547 người. Trong đó, vay tại ngân hàng là 2.771 người, vay tại các tổ chức tín dụng đen là 199 người, vay tại các tổ chức khác là 577 người. Bên cạnh đó, số công nhân lao động tại công đoàn các doanh nghiệp đang có nhu cầu vay vốn là 3.513 người.

Được biết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An và các địa phương đã tổ chức truy quét, triệt xóa nhiều đường dây, tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, khởi tố nhiều trường hợp. Tuy nhiên, theo LĐLĐ tỉnh Nghệ An, để ngăn chặn tận gốc hiện tượng tín dụng đen cần phải có nhiều giải giải pháp căn cơ, sự phối hợp giữa nhiều cấp, nhiều ngành, và quan trọng là phải có nguồn tín dụng hợp pháp, dễ tiếp cận dành cho công nhân lao động.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

An Giang: CEP góp phần giúp công nhân lao động tránh bẫy “tín dụng đen”

Cẩm Tú |

An Giang - Ngày 8.9, tại LĐLĐ tỉnh An Giang, Tổ chức Tài chính vi mô CEP - chi nhánh Long Xuyên tổ chức Chương trình CEP - chia sẻ yêu thương cùng đoàn viên, người lao động vượt khó do COVID-19.

Không để "tín dụng đen" tiếp cận với người lao động

Linh Chu |

Từ thực tiễn triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong 8 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động.

Ninh Bình: Mạnh tay dẹp "tín dụng đen"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6 vụ với 6 đối tượng vi phạm và phạm tội liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

An Giang: CEP góp phần giúp công nhân lao động tránh bẫy “tín dụng đen”

Cẩm Tú |

An Giang - Ngày 8.9, tại LĐLĐ tỉnh An Giang, Tổ chức Tài chính vi mô CEP - chi nhánh Long Xuyên tổ chức Chương trình CEP - chia sẻ yêu thương cùng đoàn viên, người lao động vượt khó do COVID-19.

Không để "tín dụng đen" tiếp cận với người lao động

Linh Chu |

Từ thực tiễn triển khai phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong 8 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động.

Ninh Bình: Mạnh tay dẹp "tín dụng đen"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6 vụ với 6 đối tượng vi phạm và phạm tội liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".