Trục lợi tiền nghĩa trang Liệt sĩ, Chủ tịch huyện bị cảnh cáo

NAM PHONG |

Ký lệnh chi hơn nửa tỉ đồng ngân sách viện cớ "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện" để cấp dưới chiếm dụng, chi tiêu cá nhân, Chủ tịch huyện đã bị kỷ luật Cảnh cáo.

Ngày 9.8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Nguyễn Hồng Lam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Xuân Tứ - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ.

Đồng thời thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ.

Đây là những cán bộ tiếp tay và trục lợi nửa tỉ đồng tiền nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ mà Kết luận số 08/KL-TTr của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra, sau đó chuyển hồ sơ sang UBKT Tỉnh ủy kiến nghị xử lý.

Theo UBKT Tỉnh ủy, ông Lam đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để cấp dưới vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Tứ thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu ban hành văn bản không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Quang thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách không đúng quy định.

Ông Nguyễn Đông Dương thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ký lệnh chi tiền khi không có cơ sở, không đúng đối tượng thực hiện nhiệm vụ ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Tất cả vi phạm của những cán bộ trên đều đã làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác do đó đều cần phải kỷ luật.

Trước đó, Báo Lao Động Online có bài viết "Trục lợi tiền nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch huyện bị kiểm tra vi phạm" phản ánh, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận số 08 (ngày 4.7) phát hiện nhiều lãnh đạo huyện Đức Cơ, trục lợi ngân sách với danh nghĩa tiền "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện".

Theo đó, huyện Đức Cơ dùng nguồn tiền sử dụng đất năm 2012 để cấp cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ với số tiền 524 triệu đồng. Tuy vậy, huyện vẫn ra Quyết định số 42 để xuất ứng thêm 524 triệu đồng ngân sách cho Hội đồng bồi thường.

Hợp thức hóa cho việc xuất ngân sách của huyện (ngày 11.1.2012), ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch huyện Đức Cơ (khi đó là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng yêu cầu Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện.

Ông Nguyễn Đông Dương rút tiền mặt tại Ngân hàng về giao cho ông Nguyễn Xuân Tứ chiếm dụng và chi tiêu cá nhân.

Khi bị Đoàn Thanh tra tỉnh Gia Lai kiểm tra, các cán bộ của huyện Đức Cơ đã làm giả Quyết định 42 để "qua mặt" đoàn kiểm tra. Quyết định 42 gốc (dấu in mực đỏ) không được tìm thấy và chưa ai nhìn thấy, nghi có dấu hiệu bị "tẩu tán, thủ tiêu".

Kiểm tra công văn đi của UBND huyện Đức Cơ năm 2012 thì Quyết định 42 là Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chứ không phải là Quyết định xuất ứng ngân sách.

NAM PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh cáo Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum vì quan hệ bất chính

ĐÌNH VĂN |

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Kon Tum có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng, nên bị kỷ luật.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh bị "cảnh cáo" vì lập chứng từ khống

LÊ PHI LONG |

Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thống nhất xử lý kỷ luật ông Trần Hữu Ninh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh bằng hình thức "cảnh cáo" với 100% số phiếu.

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 26.7.2019 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cảnh cáo Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum vì quan hệ bất chính

ĐÌNH VĂN |

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Kon Tum có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng, nên bị kỷ luật.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh bị "cảnh cáo" vì lập chứng từ khống

LÊ PHI LONG |

Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thống nhất xử lý kỷ luật ông Trần Hữu Ninh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh bằng hình thức "cảnh cáo" với 100% số phiếu.

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 26.7.2019 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.