Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau

ĐÌNH VĂN |

Cán bộ của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã lập chứng từ khống, giả chữ ký và chi sai nguồn gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách T.Ư hỗ trợ cho học sinh nghèo. Số tiền thay vì đến với trẻ em nghèo, khuyết tật thì bị các cá nhân chiếm dụng, tư túi. Điều đáng lưu tâm, khi thất thoát xảy ra thì nhiều đơn vị kiểm tra ở địa phương lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Giả chữ ký, trục lợi ngân sách

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra. Sai phạm hàng hoạt, kéo dài nhiều năm đã bị phanh phui. Lãnh đạo chính quyền tỉnh Gia Lai, chỉ đạo chuyển hồ sơ sai phạm ở Phòng GDĐT huyện Chư Pưh sang Công an Gia Lai điều tra. Ba cán bộ gồm kế toán Phòng GDĐT Phan Trung Dũng, hai thủ quỹ Nguyễn Thị Mỹ Sang, Phan Thị Hồng Ca đã giả mạo chữ ký, lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi; trục lợi tiền hỗ trợ học sinh bán trú, thậm chí tiền các trường trả lại do học sinh bỏ học cũng bị 3 cán bộ trên chiếm dụng.

Tại trường Mẫu giáo Họa Mi, năm 2013, Phòng GDĐT thực tế không chi tiền hỗ trợ cho học sinh 5 tuổi, tuy vậy kế toán và thủ quỹ vẫn lập phiếu chi không số với số tiền hơn 323,6 triệu đồng. Năm 2015, Phòng GDĐT rút kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3, 4, 5 tuổi với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng, thực tế không chi, nhưng kế toán và thủ quỹ đã tự chiếm đoạt. Cụ thể, tại trường Mẫu giáo Hoa Mai, Hoa Sen, Mẫu giáo 1/6, Mẫu giáo 2/9, ba cán bộ: Dũng, Sang, Ca đã cấu kết lập các phiếu chi khống chiếm đoạt gần 750 triệu đồng. Qua mặt lãnh đạo Phòng GDĐT, các phiếu chi không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, không ghi ngày, tháng, năm, tự ý sửa chữa, thậm chí giả chữ ký Hiệu trưởng và kế toán các trường ký nhận.

Nộp khắc phục 1,3 tỉ đồng

Kế toán Phan Trung Dũng và thủ quỹ Phan Thị Hồng Ca còn lập hồ sơ khống để đút túi tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú tại các trường Tiểu học Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Huệ với số tiền hơn 350 triệu đồng. Đáng lý, số tiền này chi trả cho các trường hỗ trợ các em thì 2 cán bộ này đã chiếm dụng. Đau đớn hơn, tiền ngân sách hỗ trợ đưa về, các em đã bỏ học thay vì trả lại thì các cán bộ trên bỏ túi gần 28 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đã có tổng số tiền gần 2,8 tỉ đồng đã bị 3 cán bộ: Dũng, Sang, Ca lập chứng từ khống, giả chữ ký để chiếm đoạt, tuy nhiên lo sợ phụ huynh, thầy, cô phản ứng, 3 cán bộ này trước đó đã nộp khắc phục 1,36 tỉ đồng.

Tổng số tiền mà các cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh sai phạm gần 6 tỉ đồng. Đáng nói, sau khi trục lợi số tiền của học sinh hàng tỉ đồng, ông Phan Trung Dũng đã được cân nhắc sang làm cán bộ Thanh tra huyện, bà Phan Thị Hồng Ca - là cán bộ Đội Công trình - Đô thị huyện và bà Nguyễn Thị Mỹ Sang - là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Pưh.

Lãnh đạo huyện Chư Pưh khẳng định: “Kho bạc là đơn vị kiểm soát chi mà trong quyết định ghi rõ nhiệm vụ chi là chi cho trẻ em. Anh để cho người ta rút, không kiểm soát chi mà để cho người ta chi vào mục đích khác là Kho bạc phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này”.

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai - Phạm Quang Bút lại cho rằng: “Phòng Tài chính hàng quý phải duyệt quyết toán, đằng này họ lại căn cứ vào số liệu của Phòng GDĐT đưa lên rồi trình HĐND duyệt quyết toán, mà không kiểm tra chứng từ, hồ sơ của đơn vị đó”. Trưởng phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) - Đậu Sỹ Quốc cho biết, ông mới đảm nhận công tác từ tháng 2.2017, sai phạm liên quan đến lãnh đạo đời trước. “Vụ việc đã ảnh hưởng đến lòng dân, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Thanh tra Nhà nước tỉnh phát hiện Phòng giáo dục huyện Chư Pưh trục lợi 6 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Các cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã giả mạo chữ kí, lập chứng từ khống, tiếp khách, chi sai mục đích gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho trẻ em vùng khó khăn huyện Chư Pưh.

Tp.HCM: Nguy cơ cò đất trục lợi từ quyết định tách thửa mới

B.Chương |

Quyết định 60/2017/QĐ của UBND TPHCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa được đánh giá thông thoáng cho người dân. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nếu không giám sát chặt chẽ sẽ phát sinh nhiều tiêu cực như đã từng xảy ra trước đó trong quá trình tách thửa.

Xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT

THU VŨ |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam về kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gia Lai: Thanh tra Nhà nước tỉnh phát hiện Phòng giáo dục huyện Chư Pưh trục lợi 6 tỉ đồng

ĐÌNH VĂN |

Các cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã giả mạo chữ kí, lập chứng từ khống, tiếp khách, chi sai mục đích gần 6 tỉ đồng tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho trẻ em vùng khó khăn huyện Chư Pưh.

Tp.HCM: Nguy cơ cò đất trục lợi từ quyết định tách thửa mới

B.Chương |

Quyết định 60/2017/QĐ của UBND TPHCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa được đánh giá thông thoáng cho người dân. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nếu không giám sát chặt chẽ sẽ phát sinh nhiều tiêu cực như đã từng xảy ra trước đó trong quá trình tách thửa.

Xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT

THU VŨ |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với BHXH Việt Nam về kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.