TPHCM: Bắt gọn băng nhóm dùng búa đánh người bất tỉnh để cướp xe

Đình Lâm |

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp trên địa bàn thành phố. Chúng dùng búa tấn công nạn nhân bất tỉnh để cướp.

Cơ quan điều tra xác minh nhóm đối tượng này gồm có: Nguyễn Phú Đông (SN 1997, ngụ tại quận Bình Tân), Nguyễn Thái Hoan (biệt danh Cô, SN 1990, ngụ tại Bình Tân), Hồ Văn Thanh Vũ (SN 1987, trú tại Kiên Giang), Lê Thành Tâm (biệt danh Tâm Dê, SN 1995, trú tại tây Ninh) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, trú tại Đắk Lắk).

Thủ đoạn của chúng thường là đi xe máy để tiếp cận “con mồi”, gây ra các vụ va chạm để ép nạn nhân xuống xe rồi gây sự, sau đó một đối tượng cướp chìa khóa xe, đối tượng còn lại dùng các vật dụng như mũ bảo hiểm, búa, gạch đuổi đánh để nạn nhân bỏ chạy rồi cướp xe. Nếu không cướp được xe, chúng sẽ giật túi xách của nạn nhân để bán lấy tiền tiêu xài.

Chúng khai nhận đã từ tháng 5 đến tháng 7/2018 đã thực hiện 11 vụ cướp xe máy với thủ đoạn như trên. Đặc biệt trong một vụ án xảy ra vào giữa tháng 6/2018, tại ngã tư Giếng Nước (Huyện Hóc Môn, TPHCM), Tâm và Vũ đã dùng búa tấn công một người đàn ông bất tỉnh để cướp một chiếc xe mang nhãn hiệu Ware RS rồi đem bán với giá 5.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng trên đa phần đều nghiện ma túy và có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Chúng thường đi thành từng nhóm nhỏ 2-3 người và cùng nhau phối hợp thực hiện vụ cướp.

Búa đóng đinh và mũ bảo hiểm nhóm đối tượng này dùng để tấn công nạn nhân
Búa đóng đinh và mũ bảo hiểm nhóm đối tượng này dùng để tấn công nạn nhân.

Đối tượng của băng cướp này thường là phụ nữ và những người đi một mình, điều khiển xe một mình. Chúng thường nhắm tới những dòng xe tay ga đắt tiền để cướp.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.