Tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định đủ 5 năm trở lên mới được công nhận

Tiến Nguyễn |

Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18.11.2016, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2018, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo chỉ được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đã hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 5 năm trở lên.

Theo đó, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, đồng thời bảo đảm để các tôn giáo hoạt động bình đẳng trước pháp luật.

Các hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải gửi văn bản đăng ký đến UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày bắt đầu hoạt động tín ngưỡng.

Trường hợp hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng ký thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng thực hiện đăng ký bổ sung chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.

Cũng theo Luật này, từ ngày 1.1.2018, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo chỉ được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đã hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, có hiến chương theo quy định, có cơ cấu tổ chức theo hiến chương, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 1.1.2018, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động trước ngày 1.1.2018 phải thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

“Khoan dung và đối thoại chân thành mang lại hòa bình cho thế giới”

HL |

Chỉ có lòng khoan dung, đối thoại chân thành, tôn trọng, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, các tôn giáo mới đem lại hòa bình cho thế giới.

Mối nguy chủ nghĩa giáo phái và cực đoan song hành

KHÁNH MINH (Theo The Globe and Mail) |

Ngày Chủ nhật Lễ Lá (Palm Sunday), một lễ tôn giáo rơi vào ngày Chủ Nhật trước lễ Phục sinh hôm 9.4 vừa qua là một trong những lễ hội quan trọng nhất của cộng đồng Cơ đốc giáo chính thống Ai Cập. Nhưng đó cũng là ngày đặc biệt đau đớn với các tín đồ Cơ đốc nói riêng và người dân Ai Cập nói chung khi xảy ra 2 vụ đánh bom kinh hoàng vào nhà thờ Cơ đốc giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào

CÔNG THẮNG |

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo tổ chức ngày 19.12, tại TP.Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã lắng nghe, trao đổi về những vấn đề mà các chức sắc cao cấp các tổ chức tôn giáo quan tâm.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

“Khoan dung và đối thoại chân thành mang lại hòa bình cho thế giới”

HL |

Chỉ có lòng khoan dung, đối thoại chân thành, tôn trọng, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, các tôn giáo mới đem lại hòa bình cho thế giới.

Mối nguy chủ nghĩa giáo phái và cực đoan song hành

KHÁNH MINH (Theo The Globe and Mail) |

Ngày Chủ nhật Lễ Lá (Palm Sunday), một lễ tôn giáo rơi vào ngày Chủ Nhật trước lễ Phục sinh hôm 9.4 vừa qua là một trong những lễ hội quan trọng nhất của cộng đồng Cơ đốc giáo chính thống Ai Cập. Nhưng đó cũng là ngày đặc biệt đau đớn với các tín đồ Cơ đốc nói riêng và người dân Ai Cập nói chung khi xảy ra 2 vụ đánh bom kinh hoàng vào nhà thờ Cơ đốc giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào

CÔNG THẮNG |

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo tổ chức ngày 19.12, tại TP.Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã lắng nghe, trao đổi về những vấn đề mà các chức sắc cao cấp các tổ chức tôn giáo quan tâm.