Tình huống pháp lý vụ thiếu niên 16 tuổi khiến nữ sinh lớp 7 mang thai, tự đẻ con ở nhà

Long Nguyễn - Thuận Thiên |

Sự việc nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm mới đây khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cha của đứa bé sẽ bị xử lý như thế nào khi thời điểm gây án chỉ mới 16 tuổi?.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nông Văn Minh (SN 30/12/2006), trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu (Sơn Động) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nông Văn Minh được xác định có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu T.T.M.C (sinh năm 2010, trú tại xã An Bá) làm cháu này mang thai và sinh con vào ngày 11.2.2023 tại nhà tắm của gia đình.

Tại thời điểm này, nạn nhân mới khoảng 12 tuổi.

Nghi phạm Nông Văn Minh (còng tay). Ảnh: Công an Bắc Giang.
Nghi phạm Nông Văn Minh (còng tay). Ảnh: Công an Bắc Giang.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hoàng Phúc An - Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X phân tích, hành vi giao cấu với nạn nhân của nghi phạm đã có dấu hiệu của “Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tội phạm này không phụ thuộc vào việc nạn nhân tự nguyện hay bị ép buộc.

Do đó, dù giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương, việc quan hệ tình dục giữa hai người là tự nguyện thì hành vi của nghi phạm vẫn cấu thành tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

“Với tình tiết “làm nạn nhân có thai” thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với khung hình phạt quy định là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm”, luật sư An cho hay.

Luật sư Lê Hoàng Phúc An - Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X.
Luật sư Lê Hoàng Phúc An - Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X.

Tuy nhiên, có một yếu tố luật sư An cho rằng, do nghi phạm sinh ngày 30.12.2006, khi thực hiện hành vi phạm tội vào khoảng tháng 06.2022 thì nghi phạm chưa đủ 16 tuổi.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định”.

Do vậy, theo quy định này, nếu bị kết án về “Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, thì mức hình phạt cao nhất có thể áp dụng với đối tượng là không quá 10 năm tù.

Trường nơi nữ sinh lớp 7 theo học.
Trường nơi nữ sinh lớp 7 theo học.

"Trong vụ việc này điều đáng trách hơn hết là ở gia đình khi không giám sát, quan tâm đến con mình, nhất là khi cháu lại là con gái, tuổi còn nhỏ, bỏ đi mấy ngày cũng không được gia đình quan tâm, có biện pháp can thiệp về tâm lý, giáo dục cho cháu hiểu.

Cháu bé có thai, đẻ con mà gia đình cũng không hề hay biết, hoặc nếu biết mà cố tình không báo cho nhà trường biết để có biện pháp bảo vệ cháu bé phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe của cháu...", luật sư An bày tỏ.

Nữ luật sư cũng chia sẻ, qua đây cũng là một bài học cho gia đình về việc quản lý, giáo dục với trẻ vị thành niên. Chúng ta cần quan tâm, bảo ban, chăm sóc các cháu nhiều hơn. Có những biện pháp giáo dục, định hướng tâm lý cho cháu, khi cháu đến độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý.

Nhà trường, cộng đồng, xã hội, các cơ quan bảo vệ phụ nữ, trẻ em cần vào cuộc, có những biện pháp tích cực để bảo vệ cháu bé, cũng như có biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục nhận thức cho các cháu học sinh về giới tình, tình cảm. Các cháu học sinh cũng cần chuẩn bị cho mình hành trang, kiến thức về giới tính, tình cảm, sức khỏe để tự bảo vệ bản thân mình.

BS. Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khuyến cáo, việc làm mẹ khi còn ít tuổi khiến các cô gái tuổi vị thành niên không đủ trưởng thành để nuôi dạy con, từ đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa trẻ. Bởi làm mẹ sớm, các cô gái trẻ dễ gặp căng thằng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm và thiếu điều kiện tốt trong cuộc sống.

"Cần nhận thức được sự nguy hiểm của việc quan hệ tình dục và mang thai khi còn quá trẻ sẽ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Do đó, sự quan tâm của gia đình và giáo dục giới tính cho trẻ là vấn đề vô cùng quan trọng", BS. Phan Chí Thành nhắn nhủ.

Long Nguyễn - Thuận Thiên
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu bị bắt

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang bị bắt: Gần 300 bị can liên quan đến đăng kiểm đã bị khởi tố, điều tra: Vụ tai nạn 4 người tử vong tại Điện Biên: Nạn nhân thứ 5 nguy kịch: Huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam...

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà

Vân Trường |

Bắc Giang - Ngày 15.2, UBND huyện Sơn Động đã có báo cáo ban đầu về sự việc nữ sinh lớp 7 trên địa bàn tự sinh con trong nhà tắm gây xôn xao dư luận.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa sau phản ánh của Báo

QUÁCH DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về vi phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trái phép ở xã Hiệp Hòa, UBND huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 ở Hà Nội

Bích Hà |

Trong hai ngày 7 và 8.4, toàn bộ học sinh lớp 12 ở Hà Nội sẽ làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tin tức 24h: Đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu bị bắt

Minh Hà - Thái Mạnh |

Tin tức 24h: Đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang bị bắt: Gần 300 bị can liên quan đến đăng kiểm đã bị khởi tố, điều tra: Vụ tai nạn 4 người tử vong tại Điện Biên: Nạn nhân thứ 5 nguy kịch: Huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam...

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà

Vân Trường |

Bắc Giang - Ngày 15.2, UBND huyện Sơn Động đã có báo cáo ban đầu về sự việc nữ sinh lớp 7 trên địa bàn tự sinh con trong nhà tắm gây xôn xao dư luận.