Tin pháp luật 24h: Xe biển xanh giả chống đối CSGT, chở 32 tấm gỗ lậu

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Chở gỗ lậu bằng xe biển xanh giả

Ngày 29.12, theo thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết Đội CSGT của đơn vị này vừa mới phát hiện một đối tượng đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo đó vào khoảng  2h30 phút ngày 28.12, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT, Công an huyện Kỳ Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Thằm Hón, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Phát hiện xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37A - 021.86 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong xe và thùng xe chứa 32 tấm gỗ lậu. Xem chi tiết tại đây.

Thuê 5 xe máy, đi cầm chiếm đoạt 100 triệu đồng

Chiều tối 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, đơn vị bắt được đối tượng Mai Thanh Nghĩa (SN 2001 trú phường An Đông, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, do cần tiền nên từ ngày 1.12 đến khi bị bắt, Nghĩa đến tại các địa điểm cho thuê xe máy trên địa bàn TP. Huế lấy lý do thuê xe làm phương tiện đi lại sau đó đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Xem chi tiết tại đây.

Người lao động nước ngoài có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Bạn đọc có email huyentranx@xxx hỏi: Công ty tôi hiện tại đang sử dụng một số lao động nước ngoài. Những người lao động nước ngoài này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người lao động nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc cho họ hay không?Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Ai được giám hộ cho trẻ mồ côi?

Bạn đọc có email nguyenmyhanhx@xxx hỏi: Tôi là chủ sở hữu một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Tôi muốn tìm hiểu thông tin về giám hộ cho trẻ. Công ty tôi có thể làm người giám hộ cho 5 cháu bé hiện đang ở trại trẻ mồ côi được hay không?  Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Cách tính thời gian để hưởng trợ cấp thôi việc đối với công chức

Bạn đọc có email tranthaivux@xxx hỏi: Tôi là công chức làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Do điều kiện gia đình, tôi đã được cơ quan đồng ý và giải quyết cho nghỉ việc và hưởng trợ cấp thôi việc.

Xin hỏi tư vấn pháp luật của báo Lao Động, thời gian làm việc của tôi để được tính trợ cấp thôi việc thì sẽ tính như thế nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Trộn pin vào hồ tiêu để tạo màu đen, kiếm lời

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Ai cung cấp ma túy cho Phó GĐ ngân hàng sử dụng?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Dương tính với ma túy, Phó GĐ ngân hàng bị xử lý

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Trộn pin vào hồ tiêu để tạo màu đen, kiếm lời

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Ai cung cấp ma túy cho Phó GĐ ngân hàng sử dụng?

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Dương tính với ma túy, Phó GĐ ngân hàng bị xử lý

T.H |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.