Tin pháp luật 24h: 2 nhóm hỗn chiến nổ súng, chém nhầm cặp vợ chồng

T.H |

Khi hai nhóm thanh niên hỗn chiến, một đối tượng có sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, nhóm thanh niên đã chém nhầm một cặp vợ chồng đến ăn tại quán. Hậu quả hai người này sau đó phải nhập viện điều trị... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nổ súng kinh hoàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột

Ngày 6.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi ngụ phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) để điều tra liên quan đến vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó ở TP. Buôn Ma Thuột.

Quá trình hỗn chiến, nhóm Thắng chém nhầm một cặp vợ chồng đến ăn tại quán. Hậu quả hai người này sau đó phải nhập viện điều trị. Xem chi tiết tại đây.

Thông tin mới nhất vụ hiệu phó trường mầm non bị tố "lừa đảo"

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bị hàng chục hộ dân tố "lừa đảo", tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng.

UBND huyện Tiền Hải (Thái Bình) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan không phân công nhiệm vụ 30 ngày đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà do người này bị tố "lừa đảo" hàng tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Xem chi tiết tại đây.

Vụ án khó xử của Giám đốc sở từng từ chối nhận biếu 400 triệu đồng

Cuối năm 2014, dư luận tỉnh Long An xôn xao khi ông Lê Thanh Liêm nộp vào công quỹ số tiền 400 triệu đồng do một doanh nghiệp biếu tặng.

Trình báo với cơ quan, ông Liêm cho biết, số tiền này do ông Đ.H.Q mang đến nhà biếu. Ông Liêm trả lại nhưng ông Q cứ để lại và ra về. Hôm sau ông Liêm đã mang số tiền đến nộp cho cơ quan. Nhưng sau khi về nghỉ hưu, ông Liêm bị khởi tố liên quan đến số tiền “thiệt hại” hơn 700 triệu đồng ở một dự án. Xem chi tiết tại đây.

Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Ngày 5.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Long An chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Thịnh Phát (Long An).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và kết luận điều tra của Bộ Công an, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... từ năm 2011 đến 2014  bắt đầu làm ăn thua lỗ. Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng. Xem chi tiết tại đây.

Chó thả rông cắn người tử vong: Không dừng lại ở phạt tiền hành chính

Mới đây, vụ việc đàn chó dữ cắn xé bé trai 7 tuổi gây tử vong là lời cảnh tỉnh về tình trạng "chó thả rông" nơi công cộng.

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), hiện tượng chó thả rông cắn người tử vong sẽ không được ngăn chặn nếu giải pháp chỉ dừng lại ở việc phạt tiền hành chính. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Nguyên nhân chồng giết vợ, dựng hiện trường giả

T.H |

Vợ la mắng quá nhiều, người chồng dùng hung khí đánh vợ. Sau đó người chồng chở vợ đi cấp cứu, nhưng thấy nạn nhân đã chết liền tạo hiện trường giả để "đánh lừa" các cơ quan chức năng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Kỷ luật cán bộ dùng chổi sắt hành hung phụ nữ

T.H |

Do mâu thuẫn, ông Lê Phước Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường đã dùng tay và cán chổi bằng sắt đánh vào người làm chị V chảy nhiều máu. Công an phường Thuận Lộc và Cảnh sát 113 đã đưa ông Hưng về trụ sở làm việc, lấy lời khai... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Nữ bị can vụ sát hại nữ sinh giao gà nhận tội

T.H |

Nữ bị can duy nhất trong vụ sát hại nữ sinh giao gà là Bùi Thị Kim Thu - vợ của bị can Bùi Văn Công, ban đầu quanh co chối tội. Nhưng qua các bằng chứng, đối tượng Thu đã nhận tội và khai là người bón cơm cho nữ sinh giao gà trước khi chết... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Tin pháp luật 24h: Nguyên nhân chồng giết vợ, dựng hiện trường giả

T.H |

Vợ la mắng quá nhiều, người chồng dùng hung khí đánh vợ. Sau đó người chồng chở vợ đi cấp cứu, nhưng thấy nạn nhân đã chết liền tạo hiện trường giả để "đánh lừa" các cơ quan chức năng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Kỷ luật cán bộ dùng chổi sắt hành hung phụ nữ

T.H |

Do mâu thuẫn, ông Lê Phước Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường đã dùng tay và cán chổi bằng sắt đánh vào người làm chị V chảy nhiều máu. Công an phường Thuận Lộc và Cảnh sát 113 đã đưa ông Hưng về trụ sở làm việc, lấy lời khai... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tin pháp luật 24h: Nữ bị can vụ sát hại nữ sinh giao gà nhận tội

T.H |

Nữ bị can duy nhất trong vụ sát hại nữ sinh giao gà là Bùi Thị Kim Thu - vợ của bị can Bùi Văn Công, ban đầu quanh co chối tội. Nhưng qua các bằng chứng, đối tượng Thu đã nhận tội và khai là người bón cơm cho nữ sinh giao gà trước khi chết... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.