Tiêu huỷ lượng lớn bia, mỳ tôm Trung Quốc nhập lậu

Việt Bắc |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa tiêu huỷ gần 6.000 chai bia và 167 thùng mì tôm in chữ Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ.

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa tiến hành tiêu huỷ lượng lớn bia, mỳ tôm không có hoá đơn, chứng từ, chưa được cơ quan chức năng kiểm nghiệm chất lượng.

Trước đó, vào ngày 18.7 tại Km294, Quốc lộ 2 đoạn qua xã Phương Thiện (TP Hà Giang) tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 29H - 599.58 do Phạm Minh Tùng (SN 1992), trú tại thị trấn Bắc Quang điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 499 thùng bia (5.988 chai) và 167 thùng mì tôm nhãn hiệu Khang Sư Phụ in chữ Trung Quốc.

Số lô hàng bia, mỳ tôm nhập lậu bị tịch thu, đưa về trụ sở công an. Ảnh: CAHG.
Số lô hàng bia, mỳ tôm nhập lậu bị tịch thu, đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Hà Giang cung cấp

Khi được yêu cầu, tài xế không xuất trình được hoá đơn, chứng từ. Toàn bộ số hàng hoá sau đó đã bị tịch thu.

Mở rộng điều tra công an đã xác định Trương Mạnh Luân (SN 1990), trú tại xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên, Hà Giang) là người thuê Tùng vận chuyển số hàng trên với giá cước 1,2 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá trên 1,4 tỉ đồng

VIỆT BẮC |

Hơn 25.000 sản phẩm là hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện, thu giữ từ cuối năm 2022 đã được đưa đi tiêu huỷ.

Tiêu huỷ 360kg viên trà đường đen và hơn 2.000 chân gà không rõ nguồn gốc

Tân Văn |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu huỷ lượng lớn thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc

Đức Sơn |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

61 tác phẩm lọt vòng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn

Nhóm PV |

Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn bắt đầu quá trình chọn lựa, đánh giá những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhất để trao giải.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 56 tập thể, cá nhân

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

TPHCM chi hơn 9.300 tỉ đồng làm đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 giúp giảm ùn tắc cho khu vực phía Đông TPHCM.

Google, TikTok chia sẻ về cơ chế phòng chống tin giả, tin sai lệch

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 19.9, đại diện Google và TikTok đã có những trao đổi về việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực cùng phòng chống tin giả, sai lệch.

TPHCM đã sẵn sàng để tăng tốc thực hiện cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết mọi phần việc cho Nghị quyết 98 đã sẵn sàng, giống như một con tàu đã chất đầy hàng và sẵn sàng để tăng tốc.

Thái Nguyên: Tiêu huỷ lô hàng lậu trị giá trên 1,4 tỉ đồng

VIỆT BẮC |

Hơn 25.000 sản phẩm là hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện, thu giữ từ cuối năm 2022 đã được đưa đi tiêu huỷ.

Tiêu huỷ 360kg viên trà đường đen và hơn 2.000 chân gà không rõ nguồn gốc

Tân Văn |

Lào Cai - Cơ quan chức năng vừa tiến hành tiêu huỷ lượng lớn thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ.

Tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc

Đức Sơn |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.