Tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc

Đức Sơn |

Hà Giang - Công an tỉnh Hà Giang vừa tiến hành tiêu huỷ hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 9.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 1.400 chai bia không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 18.1, tại km 17 Quốc lộ 2 địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 23H-001.10 do Sình Mí Say (SN 1997), trú tại Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn điều khiển vận chuyển 120 thùng bia các tông, gồm 1.440 chai bia Yên Kinh được ngụy trang tinh vi bằng các sọt hoa quả.

Quá trình điều tra, Sình Mí Say khai nhận là chủ của số hàng trên, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tiêu huỷ 4,45 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phương Uyên |

Phú Yên - Số thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ được đẩy ra các chợ và nhà hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được đưa đi tiêu huỷ.

Liên tiếp phát hiện, tiêu huỷ hơn 6.000 cây thuốc phiện trồng trái phép

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã phát hiện và tổ chức nhổ bỏ, tiêu huỷ hơn 6.000 cây thuốc phiện được trồng trái phép trên địa bàn.

Vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con: Xử lý vật nuôi ra sao khi chủ mắc COVID-19?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy do lo ngại lây lan COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Sau khi có thông tin vụ việc, đã có nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêu huỷ 4,45 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phương Uyên |

Phú Yên - Số thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ được đẩy ra các chợ và nhà hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được đưa đi tiêu huỷ.

Liên tiếp phát hiện, tiêu huỷ hơn 6.000 cây thuốc phiện trồng trái phép

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã phát hiện và tổ chức nhổ bỏ, tiêu huỷ hơn 6.000 cây thuốc phiện được trồng trái phép trên địa bàn.

Vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con: Xử lý vật nuôi ra sao khi chủ mắc COVID-19?

Cát Tường - Tuấn Anh |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cặp vợ chồng vượt 300 km mang đàn chó 15 con về Cà Mau và bị tiêu hủy do lo ngại lây lan COVID-19 khiến nhiều người xót thương. Sau khi có thông tin vụ việc, đã có nhiều ý kiến trái ngược từ dư luận.