Thu phí khống chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng, 4 cán bộ kiểm dịch thực vật lãnh án

ĐÌNH VĂN |

Ngày 7.9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử 4 cán bộ Trạm kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế  Lệ Thanh (thuộc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở NNPTNT) về hành vi chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng tiền thu phí khống.

Theo cáo trạng, tháng 3.2016, CA tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang nhân viên Đặng Mạnh Huy ( trú 02/Lê Lợi, P. An Bình, TX. An Khê, Gia Lai) đang nhận 28 triệu đồng tiền thu vượt phí kiểm dịch thực vật và phí kiểm tra an toàn thực phẩm (KDTV và KTATTP) tại Cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Quá trình điều tra, phát hiện Trạm trưởng Nguyễn Đình Thành (trú 36/ Lê Anh Xuân, P. Thắng Lợi TP. Pleiku Gia Lai) cùng các nhân viên là Nguyễn Hoàng Tuý (trú 20B/ Tô Hiến Thành, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai), Thái Văn Nhân (trú đường A Sanh, Tổ 15, P. Hội Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) và Huy cấu kết "đẻ" ra "quy chế" thu phí của các doanh nghiệp (DN) nông sản cao hơn mức quy định để "hưởng tiền chênh lệch".

Các cán bộ này điểm mặt từng mặt hàng để thu phí khác nhau như: Sắn lát thu 5.000 đồng-7.000 đồng/tấn; đậu nành 7.000 đồng-8.000 đồng/tấn; hạt điều 10.000 đồng/tấn... trong khi phí thực tế chỉ từ 1.200 - 1.500 đồng/tấn. 

Với vai trò trạm trưởng, Nguyễn Văn Thành là người chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành trực tiếp. 

Hơn 1,7 tỉ đồng là tổng số tiền mà 4 cán bộ này chiếm đoạt trước khi bị bắt. Từ khi thu phí khống, mỗi người đều được chia lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Trong số tiền chiếm đoạt được, 4 người này khai 'biếu" cho nhiều sếp cấp trên. Cụ thể Thành, Huy khai đưa cho ông Hà Văn Vận  - Phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh 27 triệu đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật -  ông Nguyễn Văn Tú 29 triệu đồng đồng và 61 triệu đồng cho ông Hà Văn Uyển - Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, cũng như biếu 10 triệu đồng "an ủi" một cán bộ của trạm khi người này nghỉ việc.

Với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, TAND đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thành 14 năm 6 tháng tù giam, Huy, Túy mỗi người 13 năm 6 tháng tù giam và Nhân 13 năm tù giam. 

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.