Thiếu phụ 22 tuổi có 2 con nhỏ theo nhóm bạn đi cướp tài sản

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi chị T bị người yêu cũ và đồng bọn đánh đập, vu khống làm chỉ điểm cho công an và bị cướp tài sản, Nguyễn Huyền Trang đã hùa theo, đứng ngoài cảnh giới cho đồng phạm.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của Nguyễn Huyền Trang (22 tuổi) về tội "Cướp tài sản". Bị cáo Trang hiện có 2 con nhỏ, trong đó có 1 con dưới 36 tháng tuổi.

Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa. HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Trang 18 tù giam thành 18 tháng tù treo.

Trước đó, TAND quận Đống Đa đã lần lượt tuyên phạt 4 đối tượng trong vụ án này từ 18 tháng tù đến 4 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản". Riêng An đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng tách rút hồ sơ, bắt được sẽ xử lý sau.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Đống Đa (Hà Nội), khoảng 19h30 ngày 5.6.2021, chị Vương Thị Hoài T cùng bạn đi taxi đến ngõ 56 phố Kim Hoa (Đống Đa, Hà Nội) chơi. Đến đầu ngõ, chị T tình gặp người yêu cũ là Trần Thế An. Lúc đó, An lập tức tiến đến tát vào mặt và bắt chị T đi vào ngõ 56 phố Kim Hoa nói chuyện. Câu chuyện được xoay quanh những khúc mắc giữa chị T với Nguyễn Thị Hạnh.

An cho rằng, chị T là người "chỉ điểm" cho công an khiến Hạnh bị bắt, khởi tố về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Do đó, An liên tục tát, vừa chửi bới chị T, đồng thời gọi điện cho Hạnh bảo đến ngay để giải quyết việc với chị T.

Lúc này, Hạnh đang đi chơi cùng Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Huyền Trang và Hàn Tiến Tú nên rủ cả nhóm đi cùng. Tới nơi, Hạnh cùng đồng bọn đe doạ, chửi bới, buộc chị T phải thừa nhận việc đã báo công an bắt Hạnh.

Bị đánh và đe dọa, chị T buộc phải thừa nhận với Hạnh. Thấy vậy, Hạnh và đồng bọn bắt chị này phải bồi thường với số tiền 100 triệu đồng. Khi không đồng ý và phủ nhận việc báo cơ quan Công an, chị T bị Hạnh cùng đồng bọn dùng chân tay giật tóc, đấm, đá.

Đối tượng An còn bắt chị T phải mở điện thoại để kiểm tra tiền trong tài khoản ngân hàng. Chị T phản ứng và nói: "Cướp à" thì bị An và đồng bọn cho "ăn đòn" tiếp. Khi các đối tượng đe dọa, đánh chị T, thì Trang đứng đầu ngõ cảnh giới. Sau đó, nghe chị T phản ứng nói "cướp à" thì Trang đi vào và quắc mắt lên quát: "Ai cướp của mày".

Sau đó, An và đồng bọn lôi chị T sang ngõ 43 (đối diện ngõ 56 phố Kim Hoa) tiếp tục đe dọa, đánh đấm, trấn lột tiền. Trong khi ấy, Trang và Tú vẫn đứng bên ngoài cảnh giới.

Nhóm An bắt chị T phải gọi điện cho người bạn tên Nam đến giải quyết. Trong khi chờ anh Nam đến, An và đồng bọn đưa chị T đến một khu đất trống, vắng người qua lại. Cả bọn hạ số tiền đòi bồi thường xuống còn 20 triệu đồng. Chị T phải miễn cưỡng đồng ý và chuyển trước cho nhóm Hạnh 5 triệu đồng. Số tiền 15 triệu đồng còn lại, chị T hứa sẽ chuyển sau.

Hạnh và đồng bọn ép nạn nhân phải nhận nợ 15 triệu đồng để quay video, nhưng chị T nhất quyết không đồng ý. Sau đó, anh Nam đến thì nhóm Hạnh mới chịu giải tán, đi về.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam hai đối tượng hẹn mua điện thoại rồi cướp tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng trên địa bàn Phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm thiếu niên mang theo tuýp sắt gây ra 9 vụ cướp tài sản

Quang Việt |

5 thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi, rủ nhau mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, đe doạ các nạn nhân rồi gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.

Bắt "nữ quái" cướp tài sản ở Bạc Liêu, rồi ra Thanh Hóa trốn truy nã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một "nữ quái" phạm tội cướp tài sản ở tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, đối tượng đã ra Thanh Hóa để trốn truy nã.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố, bắt giam hai đối tượng hẹn mua điện thoại rồi cướp tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Công an TX.Phú Mỹ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng trên địa bàn Phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm thiếu niên mang theo tuýp sắt gây ra 9 vụ cướp tài sản

Quang Việt |

5 thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi, rủ nhau mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, đe doạ các nạn nhân rồi gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.

Bắt "nữ quái" cướp tài sản ở Bạc Liêu, rồi ra Thanh Hóa trốn truy nã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một "nữ quái" phạm tội cướp tài sản ở tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, đối tượng đã ra Thanh Hóa để trốn truy nã.