Thanh niên tự xưng công an lừa cô gái tới nhà nghỉ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 26.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã điều tra làm rõ, bắt tạm giam một đối tượng lừa cô gái vào nhà nghỉ rồi tự xưng mình là công an để đe doạ cưỡng đoạt tiền.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2022, một cô gái đến Công an TP.Buôn Ma Thuột tố cáo về việc có một đối tượng nam giới, lạ mặt nhắn tin làm quen trên Zalo.

Sau đó, đối tượng này dụ dỗ cô gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột rồi tự xưng là công an đe doạ, cưỡng đoạt lấy 13,2 triệu đồng.

Sau một thời gian tích cực điều tra, đến nay, đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ, bắt được đối tượng Y Thương Niê (25 tuổi, huyện Krông Ana).

Tại cơ quan công an, bước đầu Thương khai nhận, sáng ngày 9.3, Y Thương vào ứng dụng Zalo để tìm các cô gái tán tỉnh.

Quá trình này, Y Thương đã làm quen được với cô gái trên. Sau nhiều giờ nhắn tin tán tỉnh, đến 8 giờ sáng cùng ngày, Thương đã rủ cô gái đến một nhà nghỉ ở phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột để tâm sự.

Tuy nhiên, sau khi cả 2 vào phòng nhà nghỉ thì Y Thương khoá cửa, tự xưng mình là Cảnh sát hình sự rồi lấy điện thoại chụp ảnh cô gái và các giấy tờ của cô gái.

Sau đó, Thương liên tục đe doạ, ép cô gái phải chuyển số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho gia đình. Vì quá lo lắng nên cô gái đã phải chuyển cho Thương 13,2 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Y Thương Niê về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay qua app, cho vay nặng lãi coi thường chính quyền, coi thường pháp luật khi công khai khủng bố, uy hiếp dân lành để cưỡng đoạt tiền.

Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của các nhà thầu thi công

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Xuất phát từ việc muốn ký kết hợp đồng thi công nhà xưởng, nên một nhóm đối tượng (ở Thanh Hóa) đã liên tục đến công trình và nhà trọ của các chủ thầu rồi đe dọa, buộc phải đưa tiền cho chúng nếu không sẽ không cho thi công.

Giả thư ký giám đốc công an để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một đối tượng tự xưng là thư ký giám đốc công an cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay qua app, cho vay nặng lãi coi thường chính quyền, coi thường pháp luật khi công khai khủng bố, uy hiếp dân lành để cưỡng đoạt tiền.

Thanh Hóa: Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền của các nhà thầu thi công

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Xuất phát từ việc muốn ký kết hợp đồng thi công nhà xưởng, nên một nhóm đối tượng (ở Thanh Hóa) đã liên tục đến công trình và nhà trọ của các chủ thầu rồi đe dọa, buộc phải đưa tiền cho chúng nếu không sẽ không cho thi công.

Giả thư ký giám đốc công an để cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

THANH BÌNH |

Điện Biên - Một đối tượng tự xưng là thư ký giám đốc công an cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.