Phải dẹp các băng nhóm chuyên doạ nạt, "khủng bố" để cưỡng đoạt tiền

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay qua app, cho vay nặng lãi coi thường chính quyền, coi thường pháp luật khi công khai khủng bố, uy hiếp dân lành để cưỡng đoạt tiền.

Báo Lao Động ngày 10.5.2022 đăng bài "Phú Yên: Xuất hiện vấn nạn không vay bỗng dưng lại thành con nợ", phản ánh tình trạng nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền.

Nạn nhân là những người hiền lành lương thiện, nên rất lo lắng, bất an, sợ hãi khi bị các đối tượng xa lạ khủng bố tinh thần. Họ bị những người thuộc các băng nhóm cho vay liên tục đòi tiền bằng nhắn tin, gọi điện, bêu riếu hình ảnh của mình lên Facebook. Không chỉ quấy rầy mà các băng nhóm còn đe dọa người trong gia đình, con cái của nạn nhân.

Những người cho vay này thừa biết nạn nhân không vay tiền của họ, nhưng vẫn tấn công, uy hiếp để đòi tiền, đó mới là điều đáng nói.

Biết người ta không vay tiền, tìm cách bịa đặt, vu khống người ta là con nợ để cưỡng đoạt tiền, hành vi này còn nguy hiểm hơn cho vay nặng lãi.

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh vụ việc một số doanh nhân bỗng dưng bị đòi nợ vay tiền qua app dù không có vay một đồng nào. Các đối tượng đòi nợ, đã gây sức ép lên doanh nhân, người có uy tín nhằm gây áp lực để trả nợ thay cho nhân viên hoặc người quen.

Đây cũng là cách khủng bố đòi tiền, dù biết rằng các doanh nhân này không vay tiền, nhưng các băng nhóm cho vay vẫn cứ tấn công. Các đối tượng này đeo bám, khủng bố, uy hiếp với ý đồ làm cho nạn nhân sợ hãi, muốn yên thân thì phải đưa tiền cho chúng.

Nhiều cá nhân bị các băng nhóm cho vay bêu rếu tên tuổi, công ty, đơn vị bị đưa hình ảnh lên mạng xã hội, ảnh hưởng đời sống tinh thần, thiệt hại về uy tín thương hiệu.

Đã có nhiều vụ các băng nhóm cho vay khủng bố đòi tiền xảy ra, rất phổ biến, cho nên phải xem đây là một loại tội phạm, một hình thức cưỡng đoạt tài sản.

Người dân, doanh nghiệp mong được sống trong môi trường xã hội bình an, yên thân làm ăn sinh sống. Nhưng hiện nay xuất hiện những băng nhóm khủng bố dân lành cưỡng đoạt tài sản như vậy, trách nhiệm thuộc về chính quyền, công an.

Dẹp hết các băng nhóm này là lo cho đời sống bình yên của người dân, bảo vệ sự an toàn cho nhân dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Xuất hiện vấn nạn không vay bỗng dưng lại thành con nợ

Hoài Luân |

Phú Yên - Thời gian gần đây, tại Phú Yên nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền.  Các chủ nợ không rõ danh tính này thường xuyên khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, bằng tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí là bị bêu riếu hình ảnh khắp trên mạng.

Hà Nam: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng bắt "con nợ", cướp ôtô

NAM HỒNG |

HÀ NAM - Ngày 28.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Huy (37 tuổi), Lều Văn Luận (26 tuổi), Đinh Trung Hiếu (21 tuổi) cùng trú TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Đi đòi nợ ngày giáp Tết, chủ nợ bị con nợ giết rồi phi tang xác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết, chị T. (ở Thanh Hóa) đi đến nhà con nợ để đòi tiền, tuy nhiên, đã bị con nợ giết chết rồi phi tang xác xuống hầm biogas.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Yên: Xuất hiện vấn nạn không vay bỗng dưng lại thành con nợ

Hoài Luân |

Phú Yên - Thời gian gần đây, tại Phú Yên nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền.  Các chủ nợ không rõ danh tính này thường xuyên khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, bằng tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí là bị bêu riếu hình ảnh khắp trên mạng.

Hà Nam: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng bắt "con nợ", cướp ôtô

NAM HỒNG |

HÀ NAM - Ngày 28.2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an thị xã Duy Tiên đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Huy (37 tuổi), Lều Văn Luận (26 tuổi), Đinh Trung Hiếu (21 tuổi) cùng trú TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Đi đòi nợ ngày giáp Tết, chủ nợ bị con nợ giết rồi phi tang xác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết, chị T. (ở Thanh Hóa) đi đến nhà con nợ để đòi tiền, tuy nhiên, đã bị con nợ giết chết rồi phi tang xác xuống hầm biogas.