Thành khẩn hối tội, "tú bà" được giảm nhẹ hình phạt

Việt Dũng |

Trong lúc chuẩn bị đi bán dâm cho khách quen, Bùi Thị Nguyệt (35 tuổi, ở Hòa Bình) được bạn của người này nhờ tìm thêm một nhân viên nên đã gọi điện thoại cho "đồng nghiệp" rủ đi.

Ngày 6.3, Toà án Nhân dân Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Bùi Thị Nguyệt về tội Môi giới mại dâm.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyệt đã ly hôn chồng. Cô ta bán dâm để trang trải cuộc sống.

Sáng 20.8.2019, Nguyệt được khách quen rủ đi mua bán dâm. Khoảng 30 phút sau, cô ta đến quán cà phê thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Đức để gặp khách quen này.

Trong lúc ngồi uống nước, chuẩn bị vào nhà nghỉ, thì một thanh niên bạn của người khách đến. Biết Nguyệt chuẩn bị cùng bạn mình vào nhà nghỉ vui vẻ, người này đề nghị tìm một nhân viên để "cùng vui".

Nguyệt đồng ý, gọi điện thoại cho bạn và hẹn tới địa điểm đang ngồi uống nước để đi bán dâm. Lát sau, cô bạn này tới, rồi cả hai cặp đôi vào nhà nghỉ "vui vẻ".

Mỗi khách trả cho Nguyệt và bạn 600.000 đồng rồi thuê phòng mua bán dâm. Trong khi hai cặp nam nữ này ở nhà nghỉ, cảnh sát đã bắt quả tang.

Toà án Nhân dân huyện Hoài Đức xét thấy hành vi của Nguyệt là môi giới mại dâm nên tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.

Cho rằng bản án quá nặng, mong muốn được ở bên ngoài xã hội để nuôi con, Nguyệt đã kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, Nguyệt được xác định thành khẩn. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm chỉ chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho Nguyệt, tuyên bị cáo 6 tháng tù giam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Bắt khẩn cấp nữ PG môi giới mại dâm với giá cao

T.H |

Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp; Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng; Hút mỡ bụng cho thai phụ: Bệnh viện bị phạt 150 triệu, đình chỉ 9 tháng... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố chủ nhà nghỉ chứa gái mại dâm

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Pháp luật 24h: Bắt khẩn cấp nữ PG môi giới mại dâm với giá cao

T.H |

Bắt người mẫu quảng cáo môi giới bán dâm cho đồng nghiệp; Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng; Hút mỡ bụng cho thai phụ: Bệnh viện bị phạt 150 triệu, đình chỉ 9 tháng... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố chủ nhà nghỉ chứa gái mại dâm

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.11 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với một chủ nhà nghỉ về hành vi chứa mại dâm.

Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.